Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Huawei Mate 30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro có khá nhiều thay đổi về thiết kế so với chiếc điện thoại trước là Mate 20 Pro. Thiết kế màn hình thác nước tràn viền trên Mate 30 Pro với hai cạnh màn hình bo cong đẹp mắt tương tự nhiều dòng máy cao cấp đến từ Samsung, thậm chí còn ấn tượng hơn nữa. Tuy nhiên sau khi sử dụng một thời gian thì màn hình bo cong này thật sự chỉ để làm đẹp chứ chưa có ứng dụng gì đặc biệt.

Việc bỏ đi nút âm lượng ban đầu có vẻ thú vị, người dùng chỉ việc sử dụng hai chạm bên cạnh viền để thay đổi âm lượng. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng thì vài người sẽ muốn có một nút điều khiển vật lý hơn.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Màn hình cong đẹp mắt, chất lượng hiển thị rất tốt.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Bỏ đi 2 phím âm lượng, máy chi có 1 phím nguồn là phím vật lý duy nhất.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Máy cũng bỏ cổng âm thanh 3,5mm. Cổng sạc USB-C cùng loa ngoài nằm dưới đáy máy.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Để điều chỉnh âm lượng người dùng phải biết sử dụng nút ảo bằng cách chạm hai lần vào cạnh viền của máy.

Bên cạnh những điểm trừ đó, thiết kế màn hình Huawei Mate 30 Pro có một số cải tiến đáng kể. Chẳng hạn người dùng có thể gõ vào màn hình để chụp ảnh màn hình, hay quay video màn hình, hoặc chia đôi màn hình; đều là các thao tác rất tiện dụng.

Hạn chế lớn nhất cho chiếc siêu phẩm này của Huawei là việc không có dịch vụ Google, chính vì vậy các ứng dụng trên máy không nhiều. Người viết bài này cũng thử cài nhiều ứng dụng khác nhau trên máy để thay thế các ứng dụng phổ biến nhưng cũng gây ra một số điều khó chịu không đáng có.

Máy trang bị điều khiển bằng cử chỉ không chạm, nhưng cũng chỉ có thể thiết lập được hai tính năng chụp màn hình và cuộn trang. Tuy nhiên chỉ có thể cuộn trang xuống chứ không thể cuộn lên.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Chức năng điều khiển không chạm của máy.

Điểm mạnh nhất trên chiếc Huawei Mate 30 Pro chính là bộ camera khủng của nó với khả năng chụp ảnh thiếu sáng rất tốt. Cụm camera này gồm 4 cảm biến khác nhau. Camera góc rộng 40 MP, f/1.6, ổn định quang học; camera tele 8 MP, f/2.4, 80mm, ổn định quang học, 3x optical zoom; camera siêu rộng 40 MP, f/1.8, 18mm và camera 3D TOF chụp độ sâu trường ảnh.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Bộ 4 camera chất lượng cao của Mate 30 Pro.

Máy có khả năng quay video siêu chậm super slo-mo 720p ở tốc độ 7680 fps vượt qua tốc độ lớn nhất hiện nay là 960fps. Camera này sử dụng mà bộ xử lý hình ảnh ISP mới trên chipset Kirin 990 được tích hợp trên máy. Thay vì sử dụng cảm biến RGB truyền thống, Mate 30 Pro được sử dụng cảm biến lớn RYYB giúp thu sáng tốt hơn, cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Ảnh xuất từ máy có vẻ ám vàng hơn so với bình thường nhưng bù cho điểm đó thì chất lượng hình ảnh rất cao dù trong tình trạng thiếu sáng.

Camera selfie trên máy cũng có độ phân giải đến 32 megapixel với khả năng làm làm đẹp bằng AI và cảm biến phụ TOF.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Chất lượng hình ảnh chi tiết, sắc nét.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Camera góc rộng cũng cho chất lượng ảnh cao.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play
Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play
Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Đặc biệt khả năng chụp đêm của máy rất tốt.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Hình zoom 5x của máy cũng khá ấn tượng.

Huawei Mate 30 Pro: Một chiếc điện thoại đẹp, camera xịn, nhưng lại thiếu đi Google Play

Đặc biệt camera có thể chụp và tối ưu để ra ảnh mặt trăng đẹp mắt.

Có thể nói Mate 30 Pro là siêu phẩm camera đến từ Huawei với khả năng chụp ảnh linh hoạt ở mọi điều kiện sáng tốt hay yếu. Camera có chức năng xóa phông đẹp mắt, có thể chỉnh sửa điểm lấy nét sau khi chụp cũng khá thú vị.

Mặc dù vậy, việc thiếu vắng kho ứng dụng Google Play khiến chiếc máy cao cấp của Huawei thiếu đi tính cạnh tranh rất nhiều so với các máy Android khác.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận