Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google?

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google?

Sau rất nhiều sự chờ đợi, cuối cùng Huawei cũng tung ra Mate 40 series. Ngay lập tức, Mate 40 giành lại vị trí smartphone chụp ảnh đẹp nhất khi đứng số 1 trên DxOMark với cả camera trước và sau. Lưu ý đây mới là Mate 40 Pro, chưa bản bản Pro+. Nhưng đó vốn là truyền thống của dòng Mate và Huawei còn mang tới nhiều thứ giá trị hơn nhiều. Đó là lý do vì sao đợt đăng ký mua đầu tiên của dòng Mate 40 đã kết thúc sau 28s trên nền tảng JD.com.

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google? ảnh 1
(Ảnh: 91mobiles)

Có tất cả 3 phiên bản Mate 40 được tung ra gồm: Mate 40, Mate 40 Pro và Mate 40 Pro +. Ngoài ra còn 1 phiên bản giới hạn siêu sang là Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Tất cả các dòng Mate series đều sử dụng chip Kirin 9000 SoC hoàn toàn mới, hỗ trợ 5G.

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google? ảnh 2
(Ảnh: 91mobiles)

Mate 40 và Mate 40 Pro có 4 camera sau còn phiên bản Mate 40 Pro + có 5 camera sau. Hệ thống camera của Mate 40 Pro gồm: cảm biến chính Sony IMX700 50MP của Leica với OIS, camera góc siêu rộng 20MP (f / 1.8), camera tele 12MP với zoom kính tiềm vọng 5x và zoom quang học 7x. Riêng Mate Pro + bổ sung cảm biến TOF và zoom quang học 17x khổng lồ. Đây là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu ống kính dạng tự do giúp giảm hiện tượng biến dạng trên ống kính góc siêu rộng, cho ra những bức ảnh góc rộng chất lượng cao. Với Huawei Mate 40 có 4 camera gồm cảm biến chính 50MP, cảm biến siêu rộng 16MP (f / 2.2), camera tele 8MP với zoom 3x và zoom quang học 5x.

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google? ảnh 3
(Ảnh: DxOMark)

Về màn hình, Mate 40 Pro và Mate 40 Pro + đều dùng màn hình OLED cong 6,76 inch với độ phân giải QHD + còn Mate 40 là màn hình OLED 6,5 inch, độ phân giải 2376x1080px. Tất cả đều có tần số 90Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz.

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google? ảnh 4
(Ảnh: Gsmarena)

Về pin và sạc nhanh, Mate 40 Pro và 40 Pro+ đều có viên pin 4.400 mAh, sạc nhanh 65W và sạc không dây 50W và cả sạc ngược. Mate 40 có viên pin 4.200 mAh, sạc nhanh 40W và không có sạc không dây.

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google? ảnh 5
(Ảnh: Gsmarena)

Về giá, Mate 40 có giá 1063 USD cho bản RAM 8GB/ROM 128GB. Trong khi đó, Mate Pro có giá 1.418 USD cho bản RAM 8GB/ROM 256GB còn Mate 40 Pro+ có giá 1.654 USD cho bản RAM 12GB/ROM 256GB.

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google? ảnh 6
(Ảnh: Gsmarena)

Nhưng điểm quan trọng nhất chính là Mate 40 series đều không có dịch vụ của Google. Đó có phải là vấn đề không? Với một số người là có, một số khác thì có lẽ là không. Thực tế thì kể từ sau khi bị áp dụng lệnh cấm, Huawei đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp thay thế, ban đầu là Huawei Phone Clone, AppGallery, sau đó là APKMonk và APKPure, gần đây nhất là Petal Search.

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google? ảnh 7

Petal Search có cơ chế hoạt động như Search Bar nhưng chuyên để tìm kiếm ứng dụng, tức là bản chất giống CH Play của Google. Với Petal Search, người dùng smartphone Huawei nói chung và Mate 40 series nói riêng đương nhiên có thể cài Facebook, Messenger, Google Map, Youtube hay bất kỳ một ứng dụng nào khác.

Huawei Mate 40 series có đủ tốt để bạn không cần Google? ảnh 8

Như vậy chuyện có hay không có dịch vụ của Google có lẽ sẽ không còn là rào cản quá lớn với những người muốn sử dụng smartphone của Huawei cũng như Mate 40 series. Nếu bạn thấy Mate 40 series đủ tốt thì hãy xuống tiền. Và có lẽ sẽ có nhiều người xuống tiền nếu nhìn vào tốc độ cháy hàng khi đặt trước các Flagship này ở Trung Quốc.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận