iPhone 12 Mini vs iPhone SE 2020: Lựa chọn nào cho bạn?

iPhone 12 Mini vs iPhone SE 2020: Lựa chọn nào cho bạn?

Một trong những smartphone độc đáo và thú vị nhất được phát hành vào năm 2020 là iPhone 12 Mini. Đây là một trong những chiếc điện thoại hàng đầu nhỏ nhất của năm nay với thiết kế tuyệt đẹp. Trước đó, Apple cũng đã trình làng chiếc iPhone SE 2020 gây được nhiều sự chú ý. Liệu bạn có nên chi nhiều tiền hơn để mua một chiếc iPhone 12 Mini hay chỉ cần một chiếc iPhone SE 2020 là đủ? Hy vọng bài so sánh dưới đây sẽ giúp bạn có lựa chọn đúng đắn hơn cho bản thân.

iPhone 12 Mini vs iPhone SE 2020: Lựa chọn nào cho bạn? ảnh 1

 

Apple iPhone 12 Mini

Apple iPhone SE 2020

Độ dày

131.5 x 64.2 x 7.4 mm, 135 grams

138.4 x 67.3 x 7.3 mm, 148 grams

Màn hình

5.4 inches, 1080 x 2340p , 476 ppi, Super Retina XDR OLED

4.7 inches, 750 x 1334p (HD+), Retina IPS LCD

Chipset

Apple A14 Bionic, hexa-core

Apple A13 Bionic, hexa-core 2.65 GHz

Dung lượng lưu trữ

4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 4 GB RAM, 256 GB

3 GB RAM, 64 GB – 3 GB RAM, 128 GB – 3 GB RAM, 256 GB

Hệ điều hành

iOS 14

iOS 13

Kết nối

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS

Camera

Dual 12 + 12 MP f/1.6 + f/2.4

Dual 12 MP + SL 3D f/2.2 front camera

Single 12 MP, f/1.8

7 MP f/2.2 selfie camera

Dung lượng pin

2227 mAh

Fast charging 20W, fast wireless charging 15W

1821 mAh, Fast Charging 18W, and wireless charging

Các thông số khác

5G, chống nước IP68, optional eSIM

Optional eSIM, chống nước IP67

Thiết kế

Phải thừa nhận một điều rằng iPhone SE 2020 mang thiết kế rất lỗi thời, tương tự như iPhone 8, với viền rất dày xung quanh màn hình và vẫn giữ lại Touch ID thay vì Face ID. Ngay cả mặt sau cũng mang thiết kế gần như giống hệt nhau với mặt lưng làm bằng kính, khung nhôm và khả năng chống nước đạt chứng nhận IP67.

iPhone 12 Mini vs iPhone SE 2020: Lựa chọn nào cho bạn? ảnh 2

Trong khi đó, iPhone 12 Mini lại mang phong cách mới mẻ hơn rất nhiều với viền hẹp xung quanh màn hình và phần tai thỏ. Hơn nữa, dù có màn hình lớn hơn so với iPhone SE 2020 nhưng iPhone 12 Mini lại nhỏ gọn hơn. Đặc biệt, chiếc điện thoại này còn nhẹ hơn với trọng lượng chỉ 135 gram.

Do đó, nếu bạn cần một thiết bị với thiết kế đẹp và nhỏ gọn, hãy lựa chọn iPhone SE 2020.

Màn hình

Bên cạnh thiết kế đẹp hơn, iPhone 12 Mini còn sở hữu màn hình hiển thị tốt hơn so với iPhone SE 2020.

iPhone 12 Mini vs iPhone SE 2020: Lựa chọn nào cho bạn? ảnh 3

Cụ thể, iPhone 12 Mini được trang bị tấm nền OLED với màu sắc rực rỡ hơn, độ phân giải cao hơn (Full HD +) so với tấm nền IPS cổ điển có độ phân giải thấp.

Nhìn chung, cả hai đều có màn hình tuyệt vời, dù iPhone 12 Mini vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không đòi hỏi cao về chất lượng màn hình thì iPhone SE 2020 là phù hợp cho bạn.

Chip

Cả iPhone SE 2020 và iPhone 12 Mini đều cung cấp hiệu năng cao cấp cực kỳ nhanh và ổn định nhờ chipset mạnh mẽ và sự tối ưu hóa tuyệt vời của hệ điều hành iOS.

Đặc biệt, với bộ xử lý Apple A14 Bionic trên iPhone 12 Mini, bạn thậm chí sẽ được sử dụng thiết bị với hiệu suất cao hơn và lượng tiêu thụ điện năng thấp hơn. Hơn nữa, iPhone 12 Mini còn có RAM lớn hơn so với iPhone SE 2020. Ngoài ra, iPhone SE 2020 chạy iOS 13, còn iPhone 12 Mini chạy iOS 14.

Camera

Với iPhone 12 Mini, bạn sẽ có thêm một camera ở phía sau và khẩu độ và tiêu cự sáng hơn, do đó, ảnh chụp sẽ đẹp hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Trong khi đó, iPhone SE 2020 chỉ có duy nhất một camera sau. Cả hai đều hỗ trợ OIS.

Phone 12 Mini cũng đi kèm với camera selfie 12 MP vượt trội hơn hẳn so với cảm biến 7 MP trên iPhone SE 2020. Đặc biệt, iPhone 12 Mini có thêm một cảm biến để nhận dạng khuôn mặt 3D.

Theo Gizmochina

Phạm Ngân

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận