Mỹ gật đầu, Samsung có thể bắt tay với Huawei, nhưng vẫn chưa đủ

Mỹ gật đầu, Samsung có thể bắt tay với Huawei, nhưng vẫn chưa đủ

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Hàn Quốc được chính quyền Washington cấp phép xuất khẩu cho Huawei, kể từ sau khi Washington áp đặt cấm vận đối với hãng thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc này từ tháng 9/2019.

Mỹ gật đầu, Samsung có thể bắt tay với Huawei, nhưng vẫn chưa đủ  ảnh 1
Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép Samsung Display xuất khẩu cho Huawei một số mặt hàng liên quan tới tấm nền OLED, một loại hàng công nghiệp phụ trợ dùng cho smartphone.

Gần đây, Mỹ cũng đã cấp phép cho hãng Intel và AMD xuất khẩu bộ xử lý trung tâm CPU dùng trong máy tính, máy chủ cho phía Huawei. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa cho phép doanh nghiệp nào xuất khẩu chip điện tử, một linh kiện phụ trợ trọng tâm trong sản xuất smartphone cho Huawei.

Như vậy có thể thấy, Mỹ đã nới lỏng cho Huawei nhưng lại ở hạng mục chưa quá quan trọng, nên nhà sản xuất đến từ Trung Quốc sẽ vẫn chưa thể mừng. 

theo Yonhap

Ngân Phạm

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận