Nhờ lệnh cấm tại Mỹ, Huawei bỗng thành công vang dội

Nhờ lệnh cấm tại Mỹ, Huawei bỗng thành công vang dội

Do lệnh cấm từ chính phủ Mỹ, smartphone Huawei đã không thể cài đặt Google Mobile Services trên các điện thoại mới mà mình bán ra, bao gồm cả dòng Mate 30, với các ứng dụng cốt lõi Search, Maps, Gmail, Play Store, YouTube và nhiều ứng dụng khác. Nhưng đó không phải là một vấn đề lớn ở Trung Quốc, nơi các dịch vụ của Google không ảnh hưởng nhiều khi mà người dùng nước này từ lâu đã bị “tách biệt” khỏi Google.

nho lenh cam tai my, huawei bong thanh cong vang doi hinh anh 1

Quan trọng hơn, sau khi chứng kiến Huawei bị chính phủ Mỹ “bắt nạt”, người tiêu dùng Trung Quốc đã bày tỏ sự hỗ trợ đắc lực cho thương hiệu này, giúp doanh số smartphone Huawei tại Trung Quốc trong quý 3 tăng với tốc độ 66% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Canalys.

Không chỉ vậy, thị phần của Huawei tại Trung Quốc cũng tăng từ 24,9% trong cùng quý năm ngoái lên 42,4% trong năm nay. Điều đó có nghĩa là 4 trong số 10 thiết bị cầm tay được bán ra tại Trung Quốc trong quý 3 là thuộc về Huawei. Kết quả này giúp số lượng thiết bị Huawei được bán ra tại Trung Quốc trong quý này đạt 41,5 triệu, tăng so với 25 triệu chiếc của cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng 6 quý liên tiếp trong bối cảnh thị trường smartphone ở Trung Quốc tăng chậm.

Trong khi Trung Quốc vẫn là thị trường smartphone lớn nhất trong quý 3 thì doanh số smartphone của quý này đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 100,6 triệu chiếc xuống còn 97,8 triệu chiếc. Điều này khiến cho kỳ tích của Huawei trở nên ấn tượng hơn nữa.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận