Sau 9 năm Samsung có thể lần đầu xuất xưởng dưới 300 triệu điện thoại?

Sau 9 năm Samsung có thể lần đầu xuất xưởng dưới 300 triệu điện thoại?

Theo Gsmarena trích từ một báo cáo đến từ Hàn Quốc, Samsung có thể sẽ không thể đạt mốc 300 triệu điện thoại xuất xưởng trong năm 2020. Nếu điều đó là sự thật thì đây là lần đầu tiên sau 9 năm, Samsung bị tuột khỏi cộc mốc đáng chú ý này. Dự kiến, tổng số điện thoại xuất xưởng của Samsung đạt khoảng 270 triệu chiếc trong năm 2020.

Sau 9 năm Samsung có thể lần đầu xuất xưởng dưới 300 triệu điện thoại? ảnh 1
Các dòng tầm trung và giá rẻ tiếp tục được Samsung đầu tư mạnh mẽ để gia cố vị trí số 1

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020 thậm chí đã khiến Samsung có những thời điểm đánh mất cả vị trí số 1 vào tay Huawei. Nhưng rồi, mọi thứ đã được xác lập trở lại. Cuối quý 3/2020, Samsung xác nhận có 189 triệu điện thoại được xuất xưởng, doanh số khá tốt nếu so với nhiều hãng khác.

Sau 9 năm Samsung có thể lần đầu xuất xưởng dưới 300 triệu điện thoại? ảnh 2
Doanh số smartphone xuất xưởng quý 3/2020 của Samsung (Ảnh: counterpoint)

Mục tiêu của Samsung năm 2021 là 307 triệu điện thoại trong đó thị trường trọng tâm vẫn là dòng A, dòng M, có thể là cả dòng F với vũ khí chiến lược mới là 5G tầm trung và giá rẻ. Ở các dòng cao cấp, smartphone màn hình gập có thể lần đầu tiên chứng kiến số lượng Model rất nhiều từ Samsung.

Sau 9 năm Samsung có thể lần đầu xuất xưởng dưới 300 triệu điện thoại? ảnh 3
A22 5G là smartphone 5G rẻ nhất của Samsung năm 2021?

Trong cơ cấu 307 triệu điện thoại xuất xưởng, smartphone chiếm khoảng 287 triệu chiếc, còn lại 30 triệu điện thoại phổ thông. Tỷ lệ Flagship được đặt mục tiêu là 50 triệu chiếc, một con số cực kỳ tham vọng nhưng có cơ sở.

Sau 9 năm Samsung có thể lần đầu xuất xưởng dưới 300 triệu điện thoại? ảnh 4
S21 series sẽ lĩnh ấn tiên phong của dòng flagship
 

Kim Chi

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận