Tuy nhiên, mặt trước của ZTE Axon 20 5G mới là điểm thu hút gây tò mò với người dùng khi đây là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng camera ẩn dưới màn hình. Khi camera selfie ở trạng thái "ẩn mình", người dùng sẽ có một không gian hiển thị với kích cỡ lớn 6,92 inch. Về cơ bản ở trạng thái sử dụng bình thường, người dùng khó thấy sự hiện diện của camera trước dù thực tế vẫn có một ô vuông lờ mờ ở vị trí chính giữa màn hình (nơi mà các camera selife phong nốt ruồi hay thác nước sở hữu). Khi bật camera selfie, sẽ có một hiệu ứng vệt sáng chạy để báo hiệu cho người dùng biết khá thú vị.
Quay trở lại màn hình, phần viền được tối ưu mỏng gọn tuy nhiên phần cạnh dưới vẫn khá dày. Màn hình ZTE Axon 20 5G sử dụng tấm nền OLED, độ phân giải FHD+ có tốc độ làm mới 90Hz mật độ điểm ảnh 388 ppi và tỷ lệ khung hình 20,5: 9 cho chất lượng hiển thị tốt, màu sắc rực rỡ, độ sáng và độ tương phản cao.
Về hiệu năng, ZTE Axon 20 5G được trang bị chipset Snapdragon 765G lõi 8 với tốc độ tối đa 2,4 GHz, GPU Adreno 620, đi kèm RAM 6GB và bộ nhớ 128GB, chạy HĐH Android 10 dựa trên giao diện MiFavor 10.5. ZTE Axon 20 5G có viên pin 4.220 mAh tích hợp với công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4+ 30W giúp máy sạc từ 0-60% chỉ trong 30 phút.
Cụm bốn camera gồm cảm biến chính 64MP khẩu độ f/1.8 có khả năng lấy nét theo pha, cảm biến phụ góc rộng 120 độ 8MP f/2.2, cảm biến chiều sâu và ống kính macro cùng có độ phân giải 2 MP, f/2.4.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: nghenhinvietnam.vn
Tham gia bình luận