10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

Theo công ty nghiên cứu thu nhập Paysa, cuộc chiến chiêu mộ nhân tài vẫn luôn diễn ra trong ngành công nghệ và Netflix hiện là kẻ chiến thắng.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

Theo Business Insider, Paysa nhìn vào xu hướng tuyển dụng, tiếp cận của các công ty công nghệ hàng đầu và phát hiện ra rằng Netflix chi nhiều gấp 10 lần các hãng khác để chiêu mộ nhân tài từ LinkedIn, Facebook, PayPal,… Những số liệu được hãng rút ra từ một dự án nghiên cứu xu hướng trả lương của hơn 31.000 vụ chuyển đổi nhân sự.

Netflix tuy đang đứng nhất nhưng hãng không phải là công ty duy nhất "chịu chơi". Theo Paysa, dưới đây là 10 công ty công nghệ sẵn sàng chi nhiều tiền nhất khi tuyển dụng nhân viên:

1. Netflix

Netflix sẵn sàng tăng lương cho các nhân viên mà họ chiêu mộ trung bình 167%. Mức lương trung bình của họ trước đó 130.814 USD, và sau đó công ty đồng ý trả cho họ 329.174 USD vào năm nay.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

Mức tăng lương cao như vậy cũng đồng nghĩa với những lần thăng chức lớn, thu nhập lớn nhưng bù lại lượng cổ phiếu sẽ ít hơn. Kỹ sư phần mềm cấp cao ở Netflix được trả trung bình 210.244 USD lương cơ bản so với 166.403 USD ở Facebook. Nhưng với cổ phiếu và những lợi ích khác thì tổng của Facebook lại nhiều hơn một chút.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

2. Wikia

Wikia là trang web dành cho các fandom, trả cho các nhân viên của họ nhiều hơn 72% lương cũ. Trước đó những người này có lương trung bình 121.061 USD, sau đó tăng lên 204.077 USD.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

3. Lending Club

Trang cho vay ngang hàng (peer-to-peer) này sẵn sàng trả cao hơn 48%. Các nhân viên của họ kiếm được trung bình 128.457 USD với những công việc cũ, còn lương mới tăng lên 183.469 USD.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

4. Microsoft

Microsoft đứng thứ 4 với mức trả cao hơn 48%. Lương của nhân viên được họ tuyển dụng tăng lên trung bình 165.348 USD so với mức cũ là 119.983 USD.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

5. Groupon

Những nhân viên được Groupon tiếp cận trước đó có mức lương trung bình 137.390 USD. Con số này tăng lên 175.233 USD với mức tăng 38%.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

6. Akamai Technologies

Công ty này sẵn sàng trả cho các nhân viên mới mức lương cao hơn 37% lương cũ, tăng từ 126.516 USD lên 163.893 USD.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

7. Palantir

Đứng thứ 7 là Palantir với mức tăng 37%, từ trung bình 128.040 USD lên 169.251 USD.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

8. Salesforce

Salesforce đứng thứ 8 cũng với mức tăng 37%, từ 131.758 USD lên 172.891 USD.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

9. Twitter

Công ty mạng xã hội Twitter sẵn sàng tăng trung bình 37% lương để lôi kéo nhân viên. Lương của những viên này tăng trung bình 140.750 USD từ lên 174.996 USD.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

10. Docusign 

Cuối cùng trong danh sách này là Docusign với mức tăng 35% từ trung bình 138.538 USD lên 17.629 USD.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

Trong khi đó Paysa cũng cho biết, Microsoft là công ty công nghệ được các hãng khác dòm ngó nhiều nhất – đặc biệt là Amazon đã lôi kéo được hàng trăm người. Ngược lại, Microsoft cũng có được kha khá nhân viên từ Amazon.

10 công ty chịu chi nhất để chiêu mộ nhân tài

Danh sách các công ty được dòm ngó nhiều nhất

Trần An

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận