Bị bắt vì lái drone vận chuyển ma túy, điện thoại vào nhà tù

Bị bắt vì lái drone vận chuyển ma túy, điện thoại vào nhà tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông vì sử dụng máy bay không người lái để lén mang ma túy và hàng lậu khác vào nhà tù liên bang tại hạt Burlington, bang New Jersey.

Hai người đàn ông được xác định là Nicolo Denichilo, 38 tuổi và Adrian Goolcharran, 35 tuổi.

Bi bat vi lai drone van chuyen ma tuy, dien thoai vao nha tu hinh anh 1 1547585100_3103.jpg

Máy bay không người lái được dùng để vận chuyển ma tuy vào nhà tù Fort Dix, bang New Jersey, Mỹ. Ảnh:

Theo văn phòng luật New Jersey, các loại hàng hóa đã được hai người này vận chuyển vào nhà tù Fort Dix gồm có cần sa, steroid, điện thoại di động, thẻ SIM và ống tiêm.

Nhà tù Fort Dix được biết đến là nơi cải huấn liên bang có an ninh thấp. Nơi đây đang giam giữ hơn 3.000 tù nhân.

Sue Allison, người phát ngôn của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ hiện từ chối bình luận với lý do vụ án đang được xử lý.

Ngày 12/3, cơ quan chức năng đã cố bắt giữ Denichilo và một người khác gần nhà tù sau khi họ nhìn thấy một chiếc drone bay qua nhà tù. Tuy vậy, chỉ có Denichilo bị bắt, đồng phạm của y đã trốn thoát. Cơ quan chức năng Mỹ cũng cho biết họ ghi nhận 7 lần giao hàng bằng drone khác từ năm 2018 tại nhà tù này.

Các quan chức nhà tù Fort Dix cũng phát hiện một tù nhân gần khu vực drone bay qua đang có 30 điện thoại, 50 thẻ SIM. Hiện Denichilo đã trả 100.000 USD phí bảo lãnh tại ngoại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận