Bị bố mẹ cấm sử dụng điện thoại di động để "cai nghiện", cậu bé 12 tuổi tìm cách phản kháng khiến ai cũng phải đứng tim

Bị bố mẹ cấm sử dụng điện thoại di động để "cai nghiện", cậu bé 12 tuổi tìm cách phản kháng khiến ai cũng phải đứng tim

Khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, phát triển không ngừng, những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng… dường như trở thành vật bất li thân đối với đa số mọi người. Thế nhưng, không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng trở thành "con nghiện smartphone". Và tất nhiên, việc bảo chúng đặt điện thoại xuống dần dần trở thành cuộc chiến đẫm nước mắt.

Bị bố mẹ cấm sử dụng điện thoại di động để cai nghiện, cậu bé 12 tuổi tìm cách phản kháng khiến ai cũng phải đứng tim - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khi bọn trẻ đã bị cuốn hút vào chiếc màn hình đầy màu sắc với những nhân vật hoạt hình hay những trò chơi vui nhộn chẳng cần chút tư duy nào thì việc "cướp đi thế giới ảo sống động" ấy khỏi tay chúng sẽ là thử thách không hề đơn giản. Mới đây, một đoạn video ngắn được đăng tải lên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự chú ý của nhiều người và cũng khiến nhiều bậc phụ huynh phải chột dạ.

Theo đó, cậu bé chừng 12 tuổi leo qua cửa sổ của một căn hộ ở khu chung cư thuộc khu Seng Khang West, Singapore. Người dân ở dưới chứng kiến sự việc liền báo cảnh sát giúp đỡ.

Bị bố mẹ cấm sử dụng điện thoại di động để cai nghiện, cậu bé 12 tuổi tìm cách phản kháng khiến ai cũng phải đứng tim - Ảnh 2.

Cậu bé ngồi ở đó khá lâu nhưng vì không có chỗ bám an toàn nên đã bị trượt chân và ngã xuống dưới.

Rất may, lính cứu hỏa đến kịp thời và đặt sẵn ở dưới một chiếc đệm nhảy bơm hơi. Cậu bé được bảo toàn mạng sống.

Bị trượt tay vì không có chỗ bám vững chắc, cậu bé ngã từ tầng cao xuống dưới.

Câu hỏi đặt ra là vì sao cậu nhóc 12 tuổi lại có hành động dại dột như vậy. Đó là cách phản kháng của cậu bé khi bị bố mẹ tịch thu điện thoại di động và cả máy tính bảng vì con đã "quá nghiện". Cậu nhóc có lẽ không có ý định muốn chết và chỉ định trèo qua cửa sổ để đe dọa và phản kháng lại bố mẹ nhưng không may trượt chân.

Nhiều phụ huynh sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng như công cụ giải trí cho con cái để họ được thảnh thơi làm việc khác. Tất nhiên, công nghệ được tạo ra để giúp cuộc sống hàng ngày của con người trở nên dễ dàng hơn, nhưng nó không phải tất cả. Có những thứ trong cuộc sống mà công nghệ không nên can thiệp và cũng không thể thay thế, đó chính là sự tương tác giữa cha mẹ và con cái.

(Nguồn: WOB)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận