Elon Musk chửi thẳng mặt khách hàng ngưng quảng cáo trên Twitter: 'Tôi sẽ lưu lại chi tiết mối thù này'

Elon Musk chửi thẳng mặt khách hàng ngưng quảng cáo trên Twitter: 'Tôi sẽ lưu lại chi tiết mối thù này'

Elon Musk chửi thẳng mặt khách hàng ngưng quảng cáo trên Twitter: 'Tôi sẽ lưu lại chi tiết mối thù này'- Ảnh 1.

Hãng tin CNBC cho hay trong hội thảo “DealBook Summit 2023” tại New York, ông chủ Elon Musk của Twitter-X đã chửi thề các doanh nghiệp khách hàng quảng cáo đã rời bỏ nền tảng này vì bê bối truyền thông.

“Nếu có ai đó dám tống tiền tôi với hợp đồng quảng cáo, với tiền bạc thì hãy đi chết đi. Đúng vậy, hãy đi chết đi, tôi nói rõ chứ”, Elon Musk nói trong buổi hội thảo trước vô số khán giả là CEO hay chủ doanh nghiệp từng chi ngân sách quảng cáo cho Twitter-X.

Ngay sau câu chửi thề trên, Elon Musk đã nói “xin chào” với CEO Bob Iger của Disney dưới khán đài, một trong những doanh nghiệp rút quảng cáo khỏi Twitter-X cũng đang tham dự hội thảo.

Elon Musk chửi thẳng mặt khách hàng ngưng quảng cáo trên Twitter: 'Tôi sẽ lưu lại chi tiết mối thù này'- Ảnh 2.

Mới đây, việc Elon Musk có những động thái bị nghi ngờ là ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái đã gây ra vụ bê bối truyền thông khi hàng loạt thương hiệu rút ngân sách quảng cáo do lo sợ chịu ảnh hưởng.

Phía Twitter-X đã cố gắng cứu vãn tình thế nhưng do Elon Musk không có đội ngũ tư vấn truyền thông PR của riêng mình nên nhà sáng lập Tesla này tiếp tục gây hấn với khách hàng và làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Quay trở lại hội thảo, Elon Musk cũng cho biết những người hâm mộ mình sẽ tẩy chay các doanh nghiệp rút quảng cáo trên Twitter-X.

“Cả thế giới sẽ biết rằng những doanh nghiệp khách hàng quảng cáo nào đã giết chết Twitter-X và chúng tôi sẽ lưu lại chi tiết mối thù này”, tỷ phú Elon Musk nói.

“Tôi không cảm thấy vấn đề gì khi bị ghét bỏ cả. Hãy cứ tiếp tục ghét tôi đi”, Elon Musk nói thêm khi được người chủ trì nói về việc bị ghét bỏ bởi những động thái gây tranh cãi trong xã hội.

Trước đó, Elon Musk đã liên tục có những dòng Tweet xin lỗi vì đã có những bài đăng gây hiểu lầm trên mạng xã hội, làm bùng lên sự giận dữ trên cộng đồng mạng.

Hàng loạt các thương hiệu như Disney hay Apple đã rút quảng cáo khỏi nền tảng này do lo ngại các phát biểu của Elon Musk gây ảnh hưởng.

*Nguồn: CNBC

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận