EU chi 2,6 triệu euro để hỗ trợ cựu nhân viên Nokia

EU chi 2,6 triệu euro để hỗ trợ cựu nhân viên Nokia

Ủy ban Châu Âu sẽ chi 2,6 triệu euro để hỗ trợ 821 cựu nhân viên tại Nokia Network System Phần Lan tìm việc mới. Số tiền này đến từ quỹ European Globalisation Adjustment Fund .

EU chi 2,6 triệu euro để hỗ trợ cựu nhân viên Nokia

EGF sinh ra để hỗ trợ các công nhân mất việc làm do khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng kinh tế hay thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế thế giới – như khi một tập đoàn lớn phá sản hay đưa hoạt động ra khỏi khu vực EU.

Quỹ được sử dụng để đào tạo ngành nghề, giáo dục và cấp vốn khởi nghiệp cho những người bị ảnh hưởng.

Ủy viên EU, bà Marianne Thyssen, nói rằng quyết định này nhằm giúp những cựu nhân viên Nokia phát triển kỹ năng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ họ thích nghi với giai đoạn chuyển giao.

Phần Lan nộp đơn cho quỹ EGF sau khi Nokia và 3 nhà thầu phụ cắt giảm 945 việc làm. Hãng cho biết nguyên nhân của vụ việc là do sự gia tăng cạnh tranh toàn cầu. Theo phát ngôn của EU, "sự cắt giảm nói trên là kết quả của sự cạnh tranh khốc liệt giữa ngành công nghệ thông tin của Phần Lan và các đối thủ".

Trần An

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận