Facebook sắp thử nghiệm thu phí đọc tin tức

Facebook sắp thử nghiệm thu phí đọc tin tức

Instant Articles là nơi Facebook đăng tải tin tức cho người dùng đọc trên ứng dụng dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Facebook, xác nhận quá trình thử nghiệm thu phí đọc tin tức nói trên sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay.

Khi đó, nhà xuất bản tin tức nào sử dụng Instant Articles sẽ có thêm tính năng cho phép người sử dụng đọc một số lượng tin bài nhất định mỗi tháng và họ sẽ phải trả phí nếu muốn đọc nhiều hơn. Facebook sẽ không lấy hoa hồng từ số tiền phí thu được này.

Facebook sắp thử nghiệm thu phí đọc tin tức - 1

Ông Mark Zuckerberg cam kết Facebook không lấy hoa hồng từ phí đọc tin tức. Ảnh: Facebook

Facebook sắp thử nghiệm thu phí đọc tin tức - 2

Facebook xác nhận sắp thử nghiệm thu phí đọc tin tức trên Instant Articles. Ảnh: The Verge

"Nếu người sử dụng đăng ký sau khi đọc tin tức trên Fackbook, số tiền này sẽ trực tiếp đến tay các hãng truyền thông đã làm việc vất vả để khám phá ra sự thật và Facebook sẽ không thu hoa hồng. Chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm với một nhóm nhỏ nhà xuất bản tin tức ở Mỹ và châu Âu vào cuối năm nay và lắng nghe phản hồi của họ"– ông Zuckerberg cho biết trong một bài viết đăng trên mạng.

Facebook không tiết lộ danh tính những nhà xuất bản tin tức nào tham gia cuộc thử nghiệm. Thay vào đó, họ cho biết đang tìm kiếm những tên tuổi có quy mô và mô hình kinh doanh khác nhau, và đến từ những địa phương khác nhau.

Thông tin trên được công bố sau khi một số tờ báo lớn, như The New York Times và The Wall Street Journal, quyết định "chia tay" Instant Articles vì lo ngại tính năng này khiến họ thất thu trong lúc lượng người đọc trên Facebook lại không tăng đáng kể. 

Một số nhà xuất bản tin tức cho biết sẵn sàng quay lại nếu Facebook có thể giúp họ tăng được số lượng độc giả trả phí.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận