3 nhóm hacker lớn thừa nhận đứng sau vụ Facebook sập toàn cầu vào tối qua

3 nhóm hacker lớn thừa nhận đứng sau vụ Facebook sập toàn cầu vào tối qua

Như chúng tôi đã đưa tin, vào tối ngày 5/3 vừa qua, máy chủ của Meta đã gặp sự cố gián đoạn nghiêm trọng trên toàn cầu, khiến các dịch vụ của Meta bao gồm mạng xã hội Facebook, Instagram và Threads không thể sử dụng trong một khoảng thời gian từ 2-3 giờ.

3 nhóm hacker lớn thừa nhận đứng sau vụ Facebook sập toàn cầu vào tối qua- Ảnh 1.

Phần lớn dịch vụ của Meta không thể truy cập được trong khoảng 2-3 giờ vào tối ngày 5/3

3 nhóm hacker tự nhận trách nhiệm

Ngay sau đó, công ty an ninh mạng Cyberint cho biết 3 nhóm hacker đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho sự cố gián đoạn này. Mục đích của họ là tấn công và vô hiệu hóa các nền tảng như Facebook và Instagram. Cyberint chia sẻ rằng nhóm hacker "Anonymous Sudan" đã khoe khoang chiến công trên một nhóm Telegram sau khi sự cố xảy ra: "Công ty chúng tôi cùng với hai nhóm hacker khác là Skynet và Godzilla đã hợp tác tấn công mạng, dẫn đến việc Facebook bị sập!"

Vào thứ Năm tuần trước, nhóm Skynet đã công bố dữ liệu về độ trễ mạng khi truy cập Facebook ở nhiều khu vực, dường như là một dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công sắp diễn ra. Tuy nhiên, Cyberint khẳng định hiện vẫn chưa thể xác minh được liệu có phải 3 nhóm này hacker này đứng sau sự cố Facebook sập tối qua hay không.

3 nhóm hacker lớn thừa nhận đứng sau vụ Facebook sập toàn cầu vào tối qua- Ảnh 2.

Có dấu hiệu cho thấy Facebook đang gặp vấn đề từ tuần trước

Nếu thông tin này được xác nhận, đây không phải là lần đầu tiên 3 nhóm hacker hợp tác tấn công. Vào tháng 12/32023, băng đảng này đã nhận trách nhiệm phá hoại trang đăng nhập của Discord. Trước đó, các nhóm này cũng phối hợp tấn công ChatGPT.

Sự cố gián đoạn dịch vụ của Meta một lần nữa cho thấy sự phụ thuộc của chúng ta vào các nền tảng mạng xã hội và nguy cơ an ninh mạng tiềm ẩn.

Meta thiệt hại hàng chục tỷ USD

Sự cố khiến mạng xã hội Facebook, Instagram và Threads không thể truy cập được đã khiến Mark Zuckerberg và công ty mẹ Meta phải chịu thiệt hại lớn về mặt tài chính. Với hơn 650.000 báo cáo về sự cố trên Facebook và 150.000 báo cáo trên Instagram, sự gián đoạn đã kéo dài khoảng 2-3 giờ, nhưng gây ra thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đô la. Trong một sự kiện tương tự năm 2021, Meta đã mất đến 100 triệu USD doanh thu quảng cáo trong khi dịch vụ bị gián đoạn.

Doanh thu của Meta chủ yếu đến từ quảng cáo hiển thị, và khi các dịch vụ ngừng hoạt động, Meta không thể hiển thị quảng cáo, dẫn đến mất mát lớn về doanh thu. Đánh giá từ Twitter @whatdope ước tính rằng mỗi phút không thể truy cập Facebook có thể gây mất mát lên đến 160.000 USD. Sự cố cũng làm tăng lo ngại về độ ổn định của các dịch vụ trực tuyến lớn, đồng thời khiến người dùng tìm kiếm các nền tảng thay thế như Twitter, Zalo và Telegram.

3 nhóm hacker lớn thừa nhận đứng sau vụ Facebook sập toàn cầu vào tối qua- Ảnh 3.

Tài sản ròng của Mark Zuckerberg "bốc hơi" 2,8 tỷ USD sau sự cố, theo thống kê từ Forbes

Tổng cộng, Meta mất khoảng 18 tỷ USD trên thị trường chứng khoán do sự cố, cổ phiếu của họ giảm 1,5% khi thông tin về sự cố lan rộng. Đồng thời, tài sản ròng của Mark Zuckerberg cũng giảm khoảng 2,8 tỷ USD, dù đã được khắc phục sau đó. Sự kiện này là minh chứng cho tính quan trọng của tính ổn định hoạt động và tác động đáng kể của các sự cố gián đoạn đối với mạng xã hội và mặt tài chính của công ty.


Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận