![]() |
Một chợ ảo buôn bán ma túy có quy mô được gọi là monopolymarket. Ảnh: Freepik. |
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã bắt giữ một số lượng lớn các nghi phạm vào ngày 2 tháng 5 vì tội mua bán trái phép chất kích thích trên Internet đen (dark web). Bộ Tư pháp và Cục Cảnh sát Châu Âu (Europol) đã hợp tác để đánh sập mạng lưới buôn bán Monopoly Market trên dark web, theo một thông cáo báo chí.
Cụ thể, chiến dịch của Interpol có tên mã là SpecTor với sự tham gia của 9 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Áo, Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Brazil và Sĩ.
155 nghi phạm đã bị phát hiện ở Mỹ, thu giữ 53,4 triệu đô la tiền mặt, tiền kỹ thuật số 850 kg thuốc phiện và 117 khẩu súng lục được vận chuyển ngầm trên toàn cầu. Những nghi phạm này đều liên quan đến hàng chục nghìn giao dịch mua bán ma túy trên chợ ảo.
Theo CyberScoop, Monopoly Market là chợ ảo bắt đầu hoạt động trên Internet đen từ năm 2019 và hiện là một tụ điểm cho các tội phạm buôn bán và giao dịch thuốc phiện. Trước đó, Chính quyền Đức đã từng thực hiện chiến dịch triệt phá cơ sở hạ tầng phi pháp của Monopoly Market thành công vào năm 2021.
Theo Europol, sự kiện này đã trở thành nền tảng cho hàng trăm cuộc điều tra quốc gia khác. Các cơ quan pháp luật cũng thu thập danh sách các cá nhân vi phạm trên thế giới và hàng nghìn người mua hàng phi pháp trên trang web, bắt giữ hàng nghìn người.
![]() |
Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Cảnh sát châu Âu hợp tác với sự hợp tác của 9 quốc gia khác nhau để thực hiện dự án triệt phá đường dây. Ảnh: Imagoeconomica. |
Để ngăn chặn tình trạng vận chuyển ma túy trái phép trên web đen, "Chiến dịch SpecTor được thực hiện với sự hợp tác của cơ quan pháp luật xuyên quốc gia, trải dài ba lục địa." Theo Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, SpecTor là dự án điều tra quốc tế thu giữ khoản tiền lớn nhất và bắt giữ nhiều cá nhân nhất do Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Cảnh sát châu Âu đã tiêu diệt thành công mạng lưới tin tặc xuyên quốc gia, từng tấn công hơn 600 tổ chức và cá nhân, bao gồm cả hệ thống chăm sóc sức của Anh, chỉ vài tháng sau khi The Verge báo cáo rằng hành động triệt phá đường dây chất cấm trên dark web đã bắt đầu.
Nhóm tin tặc này có âm mưu tống tiền kỹ thuật số, phá hoại hệ thống máy tính hoặc thậm chí là sử dụng mã độc tống tiền (ransomware). Nhóm tin tặc đã lừa đảo thành công hơn 42,5 triệu USD từ người dùng Mỹ từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2021.
Diễn đàn tội phạm mạng lớn nhất thế giới, Hydra, cũng chính thức đóng cửa vào tháng 4/2022. Theo các nhà chức trách ở Đức, các máy chủ và một số cơ sở hạ tầng khác đã bị thu giữ cùng một lúc với cùng một khoản tiền Bitcoin trị giá khoảng 25 triệu USD.
Là chợ trung gian môi giới và buôn bán ma túý, tài liệu giả, dịch vụ rửa tiền mã hóa và các hàng hóa kỹ thuật số khác, Hydra hoạt động như một trung gian môi giới. Với khoảng 17 triệu thành viên, đây là mạng đen lớn nhất trên toàn thế giới.
Trước đó, Europol phối hợp với Tổ chức Quốc tế đã đánh sập hơn 150 đối tượng buôn bán chất cấm trên thị trường chợ đen lớn nhất thế giới vào năm 2021. Theo Europol, trước khi bị đóng cửa, DarkMarket có gần 500.000 thành viên và hơn 320.000 giao dịch. Các giao dịch của "sân chơi" này bao gồm mọi thứ, từ ma túy, tiền giả đến thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp và phần mềm độc hại.
Nhóm người săn lùng mã độc nguy hiểm nhất thế giới công nghệ
Trong cuốn sách mới, Renee Dudley và Daniel Golden đưa độc giả đến gần hơn với cuộc chiến thầm lặng của những chuyên gia công nghệ toàn cầu chống lại kẻ đứng sau ransomware.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: zingnews.vn
Tham gia bình luận