Liên tục phá các vụ án cá độ bóng đá liên quan đến World Cup 2018

Liên tục phá các vụ án cá độ bóng đá liên quan đến World Cup 2018

Theo tin từ Bộ Công an, chiều 16/7/2018, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá thành công tụ điểm cá độ bóng đá trong trận tranh cúp vô địch World Cup 2018, liên quan đến hàng chục đối tượng, tại xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 15/7/2018, tại quán cà phê "Nam Tước" thuộc xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ập vào bắt quả tang 11 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trận tranh cúp vô địch World Cup 2018 giữa hai đội Pháp và Croatia. Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: 12 điện thoại di động, 7 xe máy và trên 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. 

Trong quá trình điều tra xác định, tụ điểm đánh bạc trên do Lê Thanh Hải (SN 1971, trú tại địa phương), đứng ra tổ chức. Trước trận trung kết World Cup 2018 giữa hai đội Pháp và Croatia, Hải sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào các trang mạng cá độ bóng đá để xem tỷ lệ cá cược, sau đó tổ chức ghi cá cược cho các con bạc thông qua tin nhắn điện thoại và ghi cá cược trực tiếp tại quán. Khi trận đấu chưa kịp kết thúc thì Hải cùng các đối tượng khác bị bắt quả tang. Vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên tục phá các vụ án cá độ bóng đá liên quan đến World Cup 2018

Tang vật của vụ án cá độ bóng đá.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô hàng trăm tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp, công ty do Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Qua thời gian dài theo dõi, sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, vào lúc 19 giờ ngày 11/7/2018, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Bình Dương đã bất ngờ ập vào kiểm tra 8 điểm ở 3 tỉnh, thành phố nói trên.

Tại các điểm, lực lượng Công an đã bắt giữ 9 đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Bình, thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc gồm hơn 500 triệu đồng, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Bước đầu, lực lượng Công an xác định, các nghi can tham gia đường dây đánh bạc của Bình đều thuộc gia đình có điều kiện kinh tế, ở nhà biệt thự, sử dụng “siêu xe”, quen biết nhau từ trước; có đối tượng còn đang là du học sinh.

Băng nhóm của Bình núp bóng các công ty, doanh nghiệp để thực hiện tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng. Phụ giúp điều hành đường dây cho Bình có Nguyễn Văn Đô (ngụ quận Thủ Đức) và Trần Quang Binh (ngụ tỉnh Bình Dương). Bình khai nhận đã điều hành đường dây đánh bạc từ năm 2014.

Đáng chú ý, đường dây của Bình không bắt con bạc phải nạp tiền vào tài khoản rồi mới cho cá cược như những nơi khác, mà Bình giao tài khoản cho các con bạc với số tiền ảo nhất định để cá cược. Sau mỗi tuần, Bình cho đàn em tính toán thắng thua để đi thu tiền hoặc chung tiền cho con bạc. Đường dây của Bình hoạt động rất tinh vi, chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt, nên rất khó xác định chính xác lượng tiền đánh bạc. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2014 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc ước tính hàng trăm tỷ đồng. Ngoài tổ chức đánh bạc, Bình còn thu nhận nhiều đệ tử là các đối tượng cộm cán để hoạt động cho vay nặng lãi và đi thu tiền cá độ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận