Gia đình chị Hương đã quyết định chuyển đến thành phố West Chester, tiểu bang Pennsylvania, vào cuối năm 2018 do nhu cầu của công việc. Việc chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác không khác gì việc chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác vì Mỹ là một quốc gia rất rộng lớn. Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các yếu tố địa lý, khí hậu, văn hóa và xã hội của nơi này khi quyết định chuyển đến Pennsylvania, và hiện tại cô ấy rất hài lòng với lựa chọn này.
Thành phố West Chester nằm cách Philadelphia (thủ phủ của Mỹ) 45 phút, cách New York 2 tiếng rưỡi và cách Washington DC 1 tiếng rưỡi lái xe, khiến việc đi lại trở nên đơn giản. West Chester nổi tiếng với những triền đồi thoai thoải, các khu dân cư ẩn trong những khoảng xanh của đồi núi và cây cối, thả mình vào thiên nhiên và được coi là một trong những thành phố đáng sống nhất của bang Pennsylvania. Gia đình có thể thoải mái phóng tầm mắt nhìn những khoảng xanh của sân golf và đồi núi vì khu nhà của chị may mắn được nằm giữa khuôn viên sân golf, đặc biệt khi ngồi ở sân sau nhà.

Phía trước nhà là bãi cỏ rộng và thoáng mát.

Không gian phòng khách sang trọng, thanh lịch


Nội thất thể hiện thẩm mỹ tinh tế của chủ nhà




Kể từ khi khu vực này chỉ là bãi đất trống với những đồi cỏ xanh ngút ngát, căn nhà này đã được chị bắt đầu đi tìm hiểu và đặt mua. Ngôi nhà chỉ cách trung tâm thành phố West Chester khoảng 10 phút lái xe và nằm trong khu vực rộng lớn, bao gồm đầy đủ dịch vụ từ cơ bản đến cao cấp. Trường học của khu vực chị ở luôn nằm trong top 5 trường công tốt nhất Pennsylvania, đặc biệt là trường học của khu vực đó.
Ngôi nhà có tổng diện tích lô đất là 1600 m2, diện tích mặt bằng là 240 m2, tổng diện tích sử dụng khoảng 600 m2, bao gồm 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm khá lớn, 1 phòng tắm nhỏ, bếp và đảo bếp, thư viện, 2 phòng ăn, 2 phòng khách và garage để chứa 2 chiếc xe ô tô cỡ lớn. Bãi cỏ rộng trước nhà, sau nhà là không gian nghỉ ngơi khá lớn với khu vực nướng BBQ rộng 100 m2 bao gồm bàn ăn 10 người và sofa để ngồi uống trà và đọc sách thư giãn khi thời tiết tốt. Khi cần thiết, cô ấy còn có thể thu gọn những con đá bóng, nghịch nước và chạy nhảy.

Phòng ngủ của bố mẹ



Phòng ngủ của các con

Khu vực bếp là khu vực ưa thích của chị Hương vì cô ấy nấu những món ăn ngon nhất có thể cho các con. Ngoài ra, vì ý định sử dụng thường xuyên và lâu dài, cô ấy đã trang bị cho căn bếp của mình những thiết bị nhà bếp tốt nhất và hiện đại.
Ngoài ra, khu vực thư viện thường xuyên được sử dụng trong thời gian rảnh rỗi vì chị rất thích đọc sách và uống trà thư giãn. Ở Mỹ, sách rất nhiều và đa dạng. Cô thích sưu tập sách, và tốt nhất là bên này các thư viện hoặc tổ chức event bán sách cũ. Để giúp thư viện kiếm tiền mua sách mới, cô thường mua về để đọc, trang trí và làm việc. Các con nhà chị dần dần yêu thích đọc sách, từ sách giấy đến sách điện tử (đọc trên Kindle).

Phòng bếp với nhiều loại đồ dùng hiện đại và tiện nghi trong quá khứ

Không gian nấu ăn và khu vực ăn uống rộng rãi



Bốn mẹ con thường xuyên sử dụng không gian thư giãn ngoài trời phía sau nhà trong mùa hè vì có thể hít thở không khí thật trong lành, mát mẻ và thư giãn khi đọc sách. Các "sản phẩm" mà chị tự tay lựa chọn thiết kế, đồ đạc phù hợp với lứa tuổi và tính cách của từng bé cũng được đặt trong phòng riêng của các con.
Cô không gặp nhiều khó khăn với việc này ở Mỹ vì dịch vụ thiết kế và thi công xây dựng nhà cửa rất chuyên nghiệp. Ngôi nhà phải đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, công năng sử dụng và phải phù hợp, gần gũi với tất cả các thành viên trong gia đình, đó là điều chị mong muốn ở ngôi nhà này. Đây cũng là khó khăn lớn nhất trong quá trình lên kế hoạch và triển khai xây dựng hoàn thiện.
Gia đình chị có 3 con nên đồ đạc và cách sắp đặt nội thất và đồ đạc phải làm sao để người lớn cảm nhận được sự tiện nghi và thể hiện rõ phong cách riêng, nhưng đồng thời vẫn tạo ra một không gian và không khí thân thiện, gần gũi cho lũ trẻ được vui chơi thoải mái, đùa nghịch.

Không gian thư giãn, còn được gọi là "deck" phía sau nhà



Kim chỉ nam của cô là "Less is more", tức là cắt giảm những vật dụng không cần thiết. Cô ấy tuyên bố rằng nếu trong vòng một đến ba tháng, cô ấy không gặp phải bất kỳ vật dụng nào và có thể cất hoặc mang cho hoặc bán. Đây cũng là cách làm cho ngôi nhà trở nên thoáng đãng hơn.
Sau khi chuyển đến ngôi nhà này, thay đổi lớn nhất về cuộc sống mà chị cảm nhận được là tình cảm anh chị em của ba bé (bé trai 13 tuổi, bé gái 9 tuổi, bé trai út 6 tuổi). Ba anh chị em ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó khăng khít với nhau hơn thông qua các hoạt động đa dạng, phong phú sau giờ học, chẳng hạn như cùng nhau chơi bóng bàn dưới tầng hầm, chơi bóng rổ ở sân sau nhà hoặc ùa ra đường để đạp xe trong khu. Các bé có thể trượt tuyết từ trên đồi cỏ phía sau nhà vào mùa đông.

Không khí Giáng sinh tại nhà mẹ Việt ở Mỹ



Phong cách trang trí với phương châm "Less is more"



Khi được mẹ giao nhiệm vụ dọn dẹp giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng cho "vương quốc" của mỗi bé, chuyển đến đây, mỗi bé đều có phòng riêng nên các bé cũng học được cách tự giác hơn. Các bé cũng rất nhiệt tình giúp mẹ dọn dẹp và giữ gìn căn nhà sạch đẹp sau mỗi lần thoải mái vui chơi. Hạnh phúc lớn nhất của những người làm mẹ như chị là nhìn các con khôn lớn từng ngày trong căn nhà yêu quý của mình.
Nguồn: NVCC
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn












Tham gia bình luận