Ngày Trái Đất 2019, Google Doodle giới thiệu 6 sinh vật truyền cảm hứng

Ngày Trái Đất 2019, Google Doodle giới thiệu 6 sinh vật truyền cảm hứng

Ngày Trái Đất 2019, Google Doodle giới thiệu 6 sinh vật truyền cảm hứng

Google Doodle ngày 22/4 hưởng ứng Ngày Trái Đất 2019

Ngày Trái Đất năm 2019 rơi vào thứ Hai, ngày 22 tháng Tư. Đây là ngày để nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên. Ngày Trái Đất được tổ chức lần đầu tiên vào 22/4/1970. Để hưởng ứng ngày này, Google đã thay Doodle trên trang chủ bằng video ngắn, giới thiệu 6 loài sinh vật sống ở các độ cao khác nhau trên Trái đất.

Xem video Ngày Trái Đất năm 2019 của Google, chúng ta biết được về loài chim hải âu lớn có sải cánh lớn nhất trong mọi loài chim hiện nay; loại cây tùng gỗ đỏ ven biển là loài cây cao nhất; ếch Paedophryne amauensis là động vật có xương sống nhỏ nhất; hoa súng Amazon là một trong những loài cây thủy sinh lớn nhất; cá vây tay là động vật lâu đời nhất còn sống; bọ đuôi bật trong hang sâu sống trong những hang động sâu nhất.

Ngày Trái Đất 2019, Google Doodle giới thiệu 6 sinh vật truyền cảm hứng

6 sinh vật trong Google Doodle Ngày Trái Đất 2019

Đoạn cuối video, Google viết: “Trên hành tinh mà chúng ta gọi là Nhà này, con người chỉ là một phần nhỏ của sự đa dạng, tính độc đáo và điều kỳ diệu trong nhiều hình thức của sự sống”. Google Doodle Ngày Trái Đất 2019 do tác giả Kevin Laughlin sáng tạo.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận