Người Trung Quốc bênh Google: "Tôi sẽ gỡ Baidu nếu Google quay lại"

Người Trung Quốc bênh Google: "Tôi sẽ gỡ Baidu nếu Google quay lại"

CEO Baidu: Google sẽ bị chúng tôi đánh bại nếu quay lại thị trường Trung Quốc

Google phát triển công cụ tìm kiếm được kiểm duyệt sẵn để "chiều lòng" Trung Quốc

Cụ thể hơn, ngay dưới bài đăng kèm lời khẳng định "chắc nịch" của CEO Baidu trên Weibo, hầu hết bình luận đều bày tỏ quan điểm ủng hộ Google:

Người Trung Quốc bênh Google: Tôi sẽ gỡ Baidu nếu Google quay lại

"Tôi không thích Baidu. Like nếu bạn cũng vậy".

"Nếu Google trở lại, việc đầu tiên của tôi là gỡ bỏ Baidu".

"Một rừng không thể có hai hổ. Cả 2 công ty đều có thế mạnh riêng, nhưng Google sẽ gặp bất lợi khi các công cụ tìm kiếm Trung Quốc được dùng rất phổ biến tại địa phương".

"Nếu Google không bị cấm do chính trị, tôi sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó".

"Sau khi Google rời Trung Quốc, tôi đã dùng Bing đến bây giờ".

"Tôi chỉ dùng Baidu vì không còn lựa chọn nào khác, nếu có thì tôi sẽ gỡ nó ngay".

"Nếu Google trở lại, tôi sẽ chỉ dùng Google thôi".

"Tôi chỉ dùng Baidu để kiểm tra kết nối internet".

Ngoài ra, một cuộc khảo sát trên Weibo với câu hỏi nếu Google quay lại, bạn sẽ chọn Google hay Baidu. Rất bất ngờ khi gần 90% câu trả lời chọn Google và chỉ 7% chọn Baidu, số còn lại chọn hoặc không chọn cả hai.

Người Trung Quốc bênh Google: Tôi sẽ gỡ Baidu nếu Google quay lại

Theo Android Authority, cả bài đăng của CEO Baidu và cuộc khảo sát trên Weibo đã bị gỡ xuống.

Sau 8 năm rời bỏ Trung Quốc, gần đây có thông tin cho rằng "gã khổng lồ tìm kiếm" sẽ quay lại bằng một công cụ tìm kiếm được kiểm duyệt phù hợp với quy định của chính phủ.

Có thể thấy hầu hết người dân Trung Quốc đều muốn Google quay trở lại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận