Những 'người đàn ông sắt' trong giới công nghệ tham gia 'hành xác' ở Đà Nẵng

Những 'người đàn ông sắt' trong giới công nghệ tham gia 'hành xác' ở Đà Nẵng

Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018 diễn ra tại "thành phố đáng sống" Đà Nẵng ngày 13/5. Tại cuộc thi này, vận động viên tham gia phải bơi 1,9km, đạp xe 90km, chạy 21km liên tục. Họ có thể chọn chơi solo (một mình chơi 3 môn) hoặc tiếp sức (đội 3 người, mỗi người chơi một môn). Bơi 1,9km trên biển từ 6 giờ sáng, sau đó đạp xe 90km và chạy bộ 21km giữa trưa nắng chắc chắn là một thách thức rất khó khăn với người Việt Nam thông thường.

Tại sự kiện năm 2015 có chưa tới 100 người Việt Nam tham dự, tuy nhiên năm nay con số đã lên đến 636 người (trong số hơn 1.600 vận động viên tham gia). Góp phần lớn trong số những người Việt Nam tham gia 3 môn phối hợp này là các doanh nhân, các doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có lĩnh vực công nghệ.

Những người đàn ông sắt trong giới công nghệ tham gia hành xác ở Đà Nẵng

Nổi bật trong số các doanh nhân giới công nghệ tham gia Ironman hay các sự kiện thể thao là ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG. Trong sự kiện diễn ra tại Đà Nẵng, ông Minh chơi solo, đồng thời nằm trong nhóm vận động viên Việt Nam về đích sớm.

Những người đàn ông sắt trong giới công nghệ tham gia hành xác ở Đà Nẵng

Ông Vũ Minh Trí, cựu Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, cũng tham dự Ironman kỳ này. Ông Trí cũng từng tham gia Ironman năm ngoái và các giải chạy bộ khác. Tại Techcombank Ironman 70.3 2018, ông cho biết bị chuột rút phải đi bộ ở 2km cuối. Sóng lớn, trời nắng nóng là những nguyên nhân ảnh hưởng đến thành tích của các vận động viên tại Đà Nẵng.

Những người đàn ông sắt trong giới công nghệ tham gia hành xác ở Đà Nẵng

Ông Phạm Thành Đức, CEO MoMo, và vợ - Ảnh: Đinh Thế Anh

Ông Phạm Thành Đức, CEO MoMo, năm nay tham gia Ironman cùng vợ. Cả hai vợ chồng ông Đức đều thi solo và hoàn thành cuộc thi. Ông Đức có nhiều lần tham dự Ironman trong nước lẫn nước ngoài, có thành tích tốt, tuy nhiên năm nay vì chạy cùng vợ nên CEO công ty khởi nghiệp nổi tiếng lĩnh vực Fintech có thời gian hoàn thành lâu hơn thông thường.

Ông Đức có 4 người con. Cả gia đình ông năm nay đều tham gia Ironman. Hôm qua, các con của ông tham dự Iron Kids.

Những người đàn ông sắt trong giới công nghệ tham gia hành xác ở Đà Nẵng

Một người mê thể thao không kém tại VNG là ông Nguyễn Hoành Tiến, Phó Tổng giám đốc công ty. Ông Tiến cũng nằm trong số những vận động viên Việt Nam về đích sớm tại giải đấu lần này. Hôm qua 13/5, ông là phụ huynh dẫn con tham dự Iron Kids, phiên bản "người sắt" dành cho trẻ em.

Những người đàn ông sắt trong giới công nghệ tham gia hành xác ở Đà Nẵng

Cũng mang con đi dự Iron Kids hôm qua, hôm nay ông Đinh Anh Huân, nhà đầu tư đang có cổ phần tại Giao Hàng Nhanh, The Coffee House, Juno, Cầu Đất Farm,... tham gia Ironman 70.3 ở nội dung tiếp sức. Người đồng sáng lập Thế Giới Di Động dường như lần đầu tham gia sự kiện này.

Tại giải Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018, nhiều công ty khởi nghiệp cũng có vận động viên tham gia, tạo thành trào lưu mới trong việc tập luyện thể thao tại các doanh nghiệp startup công nghệ.

Những người đàn ông sắt trong giới công nghệ tham gia hành xác ở Đà Nẵng

Ông Huỳnh Lâm Hồ, Giám đốc điều hành và sáng lập startup Haravan, tham gia Ironman lần thứ 3. Năm đầu tiên, CEO của công ty chuyên xây dựng nền tảng web tham gia dạng relay, hai năm sau ông tham dự solo. Haravan là công ty nhận đầu tư từ Seedcom, nơi có vốn của ông Đinh Anh Huân.

Những người đàn ông sắt trong giới công nghệ tham gia hành xác ở Đà Nẵng

Nguyễn Trần Thi (thứ tư từ trái qua), CEO Giao Hàng Nhanh, cũng có mặt tại cuộc thi ba môn phối hợp ở nội dung solo. Ông Thi tại thời điểm thành lập Giao Hàng Nhanh từng đạp xe xuyên Việt cùng với người đồng sáng lập công ty. Ngoài ra CEO trẻ tuổi này cũng tham dự các giải chạy bộ khác. Giao Hàng Nhanh là một trong những dự án đầu tiên ông Đinh Anh Huân đầu tư.

Những người đàn ông sắt trong giới công nghệ tham gia hành xác ở Đà Nẵng

Nguyễn Học (ngoài cùng bên trái), một trong hai người anh em sinh đôi sáng lập chuỗi bán lẻ hàng công nghệ CellphoneS, chụp ảnh sau khi về đích cùng các bạn bè tại chuỗi bán lẻ này. Người anh em Nguyễn Anh Văn của ông Học cũng đam mê thể thao và thường tham gia các giải chạy bộ tại Việt Nam.

Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam năm nay có 1.600 vận động viên tham dự, trong đó có 636 người Việt Nam - tăng 10 lần so với lần đầu tổ chức năm 2015. Ironman là môn chơi đòi hỏi sức bền, sức chịu đựng và ý chí của người tham gia, vì phải bơi, đạp, chạy liên tục, nhất là dưới điều kiện nắng nóng miền Trung.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận