Quân đội Mỹ cấm sử dụng máy bay không người lái của Trung Quốc vì nghi ngờ lộ thông tin tuyệt mật

Quân đội Mỹ cấm sử dụng máy bay không người lái của Trung Quốc vì nghi ngờ lộ thông tin tuyệt mật

Trung tướng Joseph H. Anderson, Phó Tham mưu chiến lược và chiến dịch quân đội Mỹ nêu rõ trong thông báo trên tờ Defense One: “Ngừng sử dụng và gỡ cài đặt tất cả các sản phẩm, thiết bị của DJI và tháo rời tất cả pin/thẻ nhớ khỏi thiết bị”.

Cũng theo thông báo này, quân đội Mỹ cho rằng hành động này là nhằm “tăng cường nhận thức về khả năng tổn thất trong an ninh mạng vì các vấn đề liên quan đến sản phẩm của DJI”.

Brett Velicovich, nguyên là lính trinh sát của quân đội Mỹ, hiện điều hành Expert Drones, một công ty sản xuất máy bay không người lái cho mục đích tiêu dùng, cho biết: “Mỹ đã dùng máy bay không người lái của Trung Quốc trong rất nhiều các chiến dịch quân sự đặc biệt tại Syria”.

Quân đội Mỹ cấm sử dụng máy bay không người lái của Trung Quốc vì nghi ngờ lộ thông tin tuyệt mật

Brett Velicovich 

Các máy bay không người lái của DJI còn thỉnh thoảng được chính Không quân Mỹ và Cục Kỹ thuật Mỹ sử dụng cho các mục đích như cứu nạn khẩn cấp, cứu trợ trong bão lụt và một vài nghiên cứu khác.

Theo tờ CNBC, đại diện của DJI tại New York “rất bất ngờ và thất vọng về thông báo cấm đột ngột đối với các sản phẩm của DJI mà không hề liên hệ với họ trong quá trình ra quyết định”. Hãng này sẵn sàng hợp tác với quân đội Mỹ trong bất cứ vấn đề nào liên quan đến quản lý an ninh mạng.

DJI là một công ty chuyên sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc, được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Thâm Quyến. 

Quân đội Mỹ cấm sử dụng máy bay không người lái của Trung Quốc vì nghi ngờ lộ thông tin tuyệt mật

Phantom3 Professional là sản phẩm mới nhất của hãng này. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận