Rủ học sinh quay clip uốn éo trên TikTok, giáo viên ném trò cho dân mạng xâu xé

Rủ học sinh quay clip uốn éo trên TikTok, giáo viên ném trò cho dân mạng xâu xé

Bục giảng hóa sân khấu quay TikTok

"Nhờ cô giáo gỡ bỏ video TikTok có mặt cu Bin của nhà chị xuống. Cô không muốn hình ảnh hoặc thông tin của con xuất hiện trên mạng, vì vậy hãy gửi tin nhắn đến giáo viên chủ nhiệm lớp của con gái chị Trần Lê Bích Ngọc (37 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội). Con trai chị Ngọc đang học lớp 3 tại một trường tiểu học ở khu phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy của Hà Nội.

Khi đang làm việc ở cơ quan vào chiều qua, đồng nghiệp bất ngờ đã cho chị Ngọc xem đoạn clip TikTok ghi cảnh cô giáo đeo kính râm đứng trước bục giảng cùng với bốn học sinh nhảy "điệu múa quạt, quẩy dân tổ". Cô tá phát hiện ra rằng cậu con trai của mình đang ở trong số học sinh nhảy đó.

Khi xem xong clip, chị canh cánh nỗi sợ hãi về TikTok, những điệu nhảy không phù hợp lứa tuổi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con trai. Sau khi xem xét ý kiến của chồng và đồng nghiệp của mình, cô quyết định nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm lớp để yêu cầu cô gỡ bỏ clip khỏi TikTok vì "gia đình không muốn con tiếp xúc với nền tảng mạng xã hội này và sợ lộ thông tin, hình ảnh cá nhân".

Ngoài thời gian học bài ở nhà, gia đình chị chỉ cho cu Bin xem hoạt hình trên tivi hoặc YouTube; họ cấm những video nhảy múa, livestream trên TikTok hoặc Facebook. Những video đăng tải trên các nền tảng này thường không được kiểm duyệt về nội dung, nhiều ngôn từ tục tĩu, ăn mặc hở ngực, bụng và các hành vi không phù hợp với trẻ nhỏ. "Nếu không kiểm soát nghiêm con, vô thức sẽ trở thành thói quen nguy hiểm", vị phụ huynh nói.

Sau khi xem loạt clip nhảy nhót, uốn éo của cô trên TikTok, chị Ngọc cũng thừa nhận rằng sau đó cô dần mất thiện cảm với giáo viên.

Điều tương tự cũng xảy ra với trường hợp của chị Nguyễn Vân Anh (38 tuổi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Cô giáo trẻ ở trường tự quay video nhảy cùng con gái mình trên bục giảng và đăng lên TikTok. Sau đó, clip nhận được nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng về điệu nhảy và nhan sắc. Thậm chí, nhiều người thậm chí còn ác ý phê bình "xấu vậy mà cũng tự tin nhảy nhót", "đã không nhảy đẹp còn thể hiện", "cô trò mà trông như hai cô gái dạt nhà".

"Con gái phải bật khóc và tâm sự với tôi về việc nhận được quá nhiều bình luận chê bai như vậy. Tôi ngỡ ngàng không hiểu gì cho đến khi xem được đoạn clip mà cô giáo trẻ kia đăng tải lên.

Theo nữ phụ huynh này, việc cô giáo đăng tải lên TikTok ảnh của học sinh có thể chỉ để thể hiện mối quan hệ thân thiết của họ với nhau. Tuy nhiên, những video này có thể vô tình làm tổn thương học sinh vì chúng trở thành tâm điểm bàn luận.

Để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, bản thân gia đình chị Vân Anh rất hạn chế đưa hình ảnh con cái lên mạng xã hội. Để tránh đưa lên mạng xã hội một cách tiện, chị đã chọn phản ánh với cô giáo tôn trọng hình ảnh của các con.

Bất chấp câu view

Cô Nguyễn Phương Anh (47 tuổi, trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội) ngạc nhiên khi xem các video do giáo viên đăng tải trên TikTok, "các cô giáo trẻ tự tin quá, dám đăng ảnh uốn éo, mặc váy hở cổ lên TikTok." Giáo viên lâu năm đi dạy như cô Phương Anh cũng chưa một lần mặc váy trễ cổ, hở vai hoặc ngắn quá đầu gối lên lớp dạy học, điều này gây ra rất nhiều phản cảm và khó dạy dỗ học sinh.

Về các video TikTok, cô Phương Anh tuyên bố rằng chúng phần lớn được dàn dựng và do học sinh quay bằng điện thoại. Nhiều cô giáo vừa livestream tiết dạy vừa "phê bình" học sinh không chịu làm bài tập, lười biếng. Ngạc nhiên hơn, hàng nghìn, triệu lượt xem từ cộng đồng mạng cho những video như vậy là đủ để khen chê.

Mặc dù bằng hình thức nào đi chăng nữa, cô ấy cho rằng việc làm này rất đáng lên án và bị cấm tuyệt đối trong nhà trường. Việc giáo viên sử dụng điện thoại hoặc quay video trong lớp học ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thời gian của trẻ. Quy định cũng nghiêm cấm tối đa việc giáo viên sử dụng các thiết bị điện thoại trong lớp học mà không nhằm mục đích giảng dạy.

Những giáo viên sử dụng điện thoại di động trong tiết dạy ở trường thường là để ghi hình lớp học làm tiết dạy mẫu theo yêu cầu của hội đồng chuyên môn và ban giám hiệu.

Cô Phương Anh khẳng định rằng các video trên TikTok hiện nay của giáo viên phần lớn là những bạn trẻ, mới vào nghề. Những giáo viên trẻ này thường tranh thủ quay clip trong giờ ra chơi.

Thay vì rủ học sinh nhảy múa, diễn trò trên TikTok, cô Hoàng Thu Vinh (quận Tân Bình, TP.HCM) cho rằng nếu muốn gần gũi và thân thiết hơn với học sinh, thầy cô có thể thực hiện nhiều hoạt động chung khác nhau. Khi video trở nên phổ biến hơn, trẻ em cũng dễ trở thành đối tượng bị nhận xét đánh giá trái chiều (bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực) từ cộng đồng mạng.

Theo nữ giáo viên này, việc giáo viên thường xuyên quay video TikTok trong giờ học hoặc bắt ép học sinh xuất hiện trong video cũng có thể khiến phụ huynh đánh giá sai về hình ảnh người thầy.

Cô lo ngại quyền riêng tư của trẻ bị xâm phạm hơn hết. Trước khi đăng nội dung lên mạng xã hội, giáo viên phải tôn trọng hình ảnh của trẻ và hỏi ý kiến của chúng trước; tuyệt đối không tiện đăng tải, dù đó là hình ảnh của các em được đánh giá cao trong học tập.

Vi phạm quyền trẻ em

Các điều khoản bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em hiện được quy định rõ ràng trong luật. Đặc biệt, khoản 11, điều 6 của Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ mà chưa được sự đồng ý của trẻ hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Ngoài ra, khoản 1, điều 36 trong Nghị định số 56 năm 2017 của Chính phủ cũng nêu rõ rằng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được yêu cầu khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và có trách nhiệm bảo vệ an toàn thông tin của trẻ em.

Khoản 2, điều 36 nghị định này cũng nhấn mạnh cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải sử dụng các biện pháp, công cụ bảo mật an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Nhiều giáo viên vẫn bất chấp đăng hình ảnh của học sinh lên TikTok để câu like, câu view, mặc dù thực tế là pháp luật Việt Nam đã rõ ràng về việc sử dụng hình ảnh cá nhân của trẻ em.

Theo luật sư Nguyễn Văn Bách (Công ty Luật Ánh sáng), nhiều phụ huynh hiện chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đăng tải hình ảnh trẻ nhỏ lên TikTok, Facebook. Họ khẳng định rằng chỉ một vài hình ảnh được tải lên mạng xã hội vô thưởng vô phạt và không có hậu quả gì quá nghiêm trọng. Ngay cả nhiều người còn tự hào thường xuyên khoe con trên mạng xã hội.

Theo vị luật sư này, TikTok không giới hạn phạm vi truy cập của người xem. Những hình ảnh này có thể được tải về và thay đổi bởi một bên thứ ba, lợi dụng hình ảnh của trẻ em cho các mánh thu lợi bất chính.

Thậm chí có thể sử dụng những hình ảnh này để theo dõi chi tiết cá nhân của trẻ em, gia đình của chúng và thậm chí cả người thân của chúng. Từ đó, những hành vi như bắt cóc tống tiền, gọi điện đe, lừa đảo tiền bạc, xâm nhập tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Vì hệ thống thông tin điện tử hiện nay rất phát triển nên chỉ cần có hình ảnh có thể kết nối và dẫn đến mã số công dân, sau đó đến số tài khoản ngân hàng. Đã không ít trường hợp nạn nhân bị xâm nhập vào tài khoản thực hiện các giao dịch với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Về mặt tâm lý, những video TikTok vô tình tạo cho trẻ thói quen háo danh, chạy theo view và muốn được cộng đồng mạng tung hô. Trẻ em sẽ thực hiện nhiều hành động nguy hiểm bất chấp người xem, câu view do mầm mống này rất nguy hiểm. Ngoài ra, những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng sẽ nhanh chóng biến thành cú sốc tâm lý rất lớn đối với trẻ em, sa sút tinh thần.

Do đó, luật sư Bách khuyên các trường nên có quy định nghiêm cấm giáo viên đưa hình ảnh học sinh lên TikTok, mạng xã hội. Ngoài ra, tất cả các hình ảnh lớp học và hoạt động học tập được đưa lên mạng tiện đều bị cấm vĩnh viễn. Nếu mạnh tay hơn, nên cấm TikTok để không lan truyền các nội dung phản cảm có tác động tiêu cực đến con người.

Về phía phụ huynh, luật sư khuyên nên nhìn nhận đúng bản chất, việc giáo viên đưa video trẻ lên TikTok không hẳn đã ưu ái; thay vào đó, đó là câu view, sử dụng hình ảnh của các em. "Phụ huynh không nên vì tâm lý sợ con bị cô giáo đì vì bố mẹ gây khó khăn hoặc bắt lỗi trong quá trình học tập", ông nói.

Trẻ bắt chước lên TikTok uốn éo

TS Nguyễn Thị Huệ, Đại học Sư phạm Hà Nội lên án, phản đối việc nhiều cô giáo trẻ hiện nay đăng tải clip nhảy múa với học sinh lên TikTok.

Việc giáo viên ghi lại và đăng tải video nhảy của học sinh lên mạng xã hội có thể muốn thông báo cho phụ huynh, cộng đồng về tiết học vui nhộn. Tuy nhiên, các cô không nhận thức đầy đủ về các mối nguy hiểm tiềm ẩn mà học sinh sẽ gặp phải. Khi TikTok giới hạn độ tuổi sử dụng, điều này cũng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Theo vị chuyên gia, TikTok không giúp ích cho học sinh hay giáo viên trong việc dạy và học, thậm chí ảnh hưởng đến hiệu quả của các tiết học. Các giáo viên giảng dạy học sinh cover lại bài các điệu nhảy chỉ để giải trí chứ không thực hiện bất kỳ bài học cụ thể nào cho học sinh.

Nguy hiểm hơn, việc thầy cô rủ học sinh quay clip TikTok đã thúc đẩy sự tò mò, kích thích chúng tìm hiểu và sử dụng nền tảng mạng xã hội này. Mặc dù nền tảng này không được kiểm duyệt kỹ lưỡng về mặt nội dung, nhiều video khoe thân, khoe body, lời nói tục tĩu và bắt chước khiến trẻ em trở nên dễ học tập và bắt chước.

Vị TS khẳng định rằng trẻ hoàn toàn có thể học nhảy để rèn luyện thể chất, nhưng thay vì nhảy TikTok, hãy dạy trẻ những động tác lành mạnh như nhảy Aerobic. Nếu nhảy hiện đại, hãy dạy trẻ em những động tác phù hợp với lứa tuổi thay vì nhảy sexy, phản cảm và sử dụng hình ảnh đó để câu view.

Mặt khác, trẻ em luôn là đối tượng có nguy cơ cao vì chúng dễ bị thu hút bởi những trào lưu mới trên TikTok, chưa phân biệt được đúng - sai, phải - trái. Do đó, thay vì luôn đổ lỗi cho cái này, cái khác, cha mẹ cũng cần phải có trách nhiệm cao hơn với con cái của mình.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận