Với thu nhập cao hơn và mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, nhiều người trẻ đã không ngần ngại chi tiền cho các dịch vụ mà trước đó một số người cho là lãng phí. Đối với những người trẻ này, việc kiếm tiền và chi tiền để trang trải các nhu cầu cá nhân là hoàn toàn xứng đáng.
Thuê người dọn nhà 1 tuần/ lần
Phương Hà (24 tuổi, nhân viên văn phòng) sẽ thuê dịch vụ dọn nhà một lần mỗi tuần. "Mình khá lười dọn nhà, thường chỉ hút bụi và xếp lại đồ đạc. Có những ngày công việc nhiều, đi làm đến 8 giờ tối mới về đến nhà, nói thật, mình chỉ muốn ăn nhanh rồi đi ngủ chứ không còn có sức lực để dọn nhà.
Cô bạn sẽ chi từ 200 đến 220 nghìn mỗi tuần để thuê một người đến dọn dẹp trong hai tiếng. Đây là số tiền đã bao gồm việc người dọn nhà sẽ mang dụng cụ đến nhà Phương Hà vì không có máy hút bụi ở nhà Phương Hà. Cô bạn sẽ thuê dịch vụ tổng dọn vệ sinh nhà cửa kỹ càng hơn khoảng 450–500 nghìn/ 3 tiếng với 2 người mỗi tuần một lần.
"Mình hiện đang sống một mình trong căn hộ khoảng 60m2 và chi trung bình 1 triệu mỗi tháng để thuê người dọn nhà. Trên thực tế, cũng có một số người cho rằng việc thuê dịch vụ dọn nhà như thế này khá tốn vì mình hoàn toàn có thể tự làm vào cuối tuần. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc tự làm sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và việc thuê người dọn nhà hộ không hề lãng phí.
Theo Phương Hà, việc thuê người dọn nhà giúp cô bạn tiết kiệm 2 tiếng nghỉ cuối tuần. Hơn thế nữa, những người thuê dịch vụ sẽ gặp được những người có kinh nghiệm, có chuyên môn và căn nhà cũng sẽ sạch sẽ hơn. Những người dọn nhà thường làm sạch toàn bộ nhà, bao gồm rửa bát, rửa quạt và các mặt hàng khác theo yêu cầu riêng của người thuê.
Cô bạn 24 tuổi cũng nhấn mạnh rằng mặc dù bản thân hoàn toàn tự biết dọn nhà, nhưng cô ấy có đủ tài chính để thuê dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian và sức lực của bản thân.
Thuê dịch vụ xe công nghệ để di chuyển hàng ngày
Hầu hết mọi người thường di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc xe buýt công cộng. Tuy nhiên, với Ngọc Lan (27 tuổi, nhân viên văn phòng), cô thường đặt xe trên các ứng dụng để đi làm hàng ngày cũng như gặp gỡ bạn bè.
Mặc dù bản thân biết đi xe máy, Ngọc Lan cho biết việc lái xe ở Hà Nội thường xuyên tắc đường khiến cô rất mệt mỏi. Ngọc Lan hiếm khi tự lái xe đi làm kể từ khi biết đến ứng dụng đặt xe công nghệ và mức lương cao hơn.
"Mình phải đi văn phòng từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuối tuần sẽ ở nhà. Hiếm khi tôi ra ngoài chơi hoặc nếu đi cùng bạn bè, tôi cũng sẽ đặt xe máy qua ứng dụng. Khoảng cách giữa công ty của tôi chỉ khoảng 4 km. Tôi sẽ chi khoảng 50–60 nghìn mỗi ngày cho việc di chuyển, thuộc vào việc ngày đó có thể áp mã giảm giá hay thời tiết có tốt hay không. Cùng với việc đi chơi gặp bạn bè hoặc siêu thị mua đồ, tôi chi từ 2,1 đến 2,4 triệu mỗi tháng cho việc đi lại.
Khoảng 30 triệu đô la mỗi tháng là thu nhập hiện tại của Ngọc Lan. Do đó, cô ước tính sẽ trích ra khoảng 7–8% số tiền kiếm được để hưởng thụ, đặt xe qua ứng dụng công nghệ để di chuyển không hề lãng phí.
"Tất nhiên, tôi sẽ không sử dụng dịch vụ vào những ngày không thể đặt xe, chẳng hạn như thời tiết quá xấu hoặc việc sử dụng xe máy cá nhân thuận tiện hơn. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, tôi sẽ đặt xe qua ứng dụng để vừa tiết kiệm thời gian, sức lực và không phải quá bon chen trên đường đi làm. Thật sự mà nói, tôi cảm thấy không còn một chút năng lượng nào sau mỗi lần đi làm về vì tôi phải tự chen chúc giữa dòng người.
Gội đầu tiệm, đi mát xa hàng tuần
Hồng Hạnh (25 tuổi, nhân viên văn phòng) thường xuyên gội đầu ngoài tiệm. Cô ấy thường sẽ gội đầu một lần mỗi ngày trong hai ngày, mỗi tuần đều đi du lịch rất xa. Tiệm gội đầu bình dân ở Hà Nội sẽ tính phí từ 50 đến 70 nghìn đô la cho dầu cặp và từ 40 đến 50 nghìn đô la cho dầu gội đầu. Tuy nhiên, cô bạn thường mang theo dầu gội ở nhà để tiết kiệm hơn, khoảng 40.000 mỗi lần gội đầu, nếu mua theo thẻ thì sẽ là 400 nghìn cho 11 buổi.
" Mình sẽ gội đầu một lần mỗi ngày, vị chi khoảng 15 lần mỗi tháng. Gội đầu tại tiệm thường sẽ tiêu tốn của tôi khoảng 600 nghìn. Mình đã sử dụng dầu gội 500 nghìn được 2 tháng, vì vậy chi phí gội đầu sẽ vào khoảng 800 nghìn mỗi tháng. Sau một ngày làm việc mà không quá tốn kém nên tôi đã từ bỏ việc gội đầu tại nhà. Việc gội đầu tại tiệm cũng giải tỏa căng thẳng cho tôi.
Ngoài ra, Hồng Hạnh thường xuyên bị đau vai gáy vì cô ấy sử dụng máy tính và ngồi nhiều. Kết quả là cô ấy đi mát xa mỗi cuối tuần, khoảng 500 nghìn mỗi buổi, tương đương khoảng 2 triệu mỗi tháng.
"Mình mới 25 tuổi, nhưng tôi có cảm giác như xương khớp đã 80 tuổi. Ngồi đánh máy liên tục, phải nhìn màn hình máy tính nhiều lần và điều này không thay đổi tư thế thành ra rất đau lưng và cổ. Đi mát xa vừa giúp tôi kiểm soát điều kiện này vừa thư giãn cuối tuần. Tôi thường xuyên đi mát xa từ một năm trở lại đây.
Khoảng 10% thu nhập của Hồng Hạnh là chỉ tiền gội đầu và đi mát xa hàng tháng. Cô bạn 25 tuổi cho rằng đây là khoản chi tiêu tự thưởng xứng đáng, những dịch vụ này giúp cuộc sống của Hồng Hạnh tốt hơn, giống như Phương Hà và Ngọc Lan.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: soha.vn
Tham gia bình luận