Trận Anh vs Croatia: Tam sư gặp lợi thế, Croatia... kiệt sức?

Trận Anh vs Croatia: Tam sư gặp lợi thế, Croatia... kiệt sức?

Trận Anh vs Croatia: Tam sư gặp lợi thế, Croatia... kiệt sức?

Croatia lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự. Để có mặt tại vòng bán kết này, Croatia đã phải trải qua những trận đấu quá khó khăn. Hai trận đấu ở vòng knock-out họ đều phải cần tới loạt luân lưu mới vượt qua được đối thủ. Ngoài ra, đội bóng này cũng đã chơi hơn 240 phút trong vòng 5 ngày.

Chưa dừng lại ở đó, đội hình Croatia còn đang hụt nhiều vị trí vì chấn thương. Chiến thắng trước Nga đã lấy đi của họ 2 trụ cột vì chấn thương là Ivan Perisic và Sime Vrsaljko. Ngoài ra, thủ thành người hùng Danijel Subasic cũng dính chấn thương gân khoeo.

Cho đến thời điểm hiện tại, Perisic và Subasic vẫn đủ sức khỏe để ra sân ở trận đấu với ĐT Anh, nhưng ở trong tình trạng không sung sức. Chưa kể, cách trụ cột như Luka Modric hay Ivan Rakitic chắc chắn cũng khó lòng hồi phục 100% thể lực, sau khi liên tục phải cày ải thời gian qua. Tóm lại, một Croatia tan nát vì chấn thương và thể lực bị bào mòn đang đầy âu lo trước thềm trận bán kết.

Luka Modric vẫn sẽ là nhân tố đặc biệt quan trọng trong đội hình Croatia tại trận đấu này. Anh hiện vẫn đang đóng vai trò kết nối, điều tiết nhịp độ thi đấu cho đội. HLV Zlatko Dalic cũng cần phải có những phương án chiến thuật hợp lý trước ĐT Anh, bởi nếu như Modric và tuyến giữa bị bắt bài, họ sẽ rất khó triển khai những kế hoạch đã dự tính. Đan Mạch và Nga đều bị đánh giá thấp hơn, thế nhưng Croatia không thể thắng trong 90 phút và điều này thể hiện dấu hiệu lối chơi của HLV Zlatko Dalic đang dần bị khắc chế.

Ngược lại, tuyển Anh đã có hành trình vào bán kết hết sức suôn sẻ. Họ nằm ở bảng đấu nhẹ ký và dễ dàng vượt qua vòng bảng. Tại vòng 1/8, tuyển Anh cũng rơi vào nhánh đấu khá dễ thở. Tam sư gặp đôi chút khó khăn, khi vượt qua Colombia ở vòng 1/8 trên chấm 11m, trước khi thắng thuyết phục Thụy Điển 2-0 ở tứ kết.

Trong số 4 đội lọt vào vòng bán kết World Cup 2018, tuyển Anh đang có đội hình trẻ nhất và tràn đầy khát vọng cũng như động lực thi đấu. Họ sở hữu một tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Harry Kane với 5 bàn thắng. Ngoài ra, những Raheem Sterling, Marcus Rashford, Dele Alli, Jesse Lingard, John Stones, Kyle Walker cũng đang có thừa khát khao của tuổi trẻ và quan trọng hơn cả là sự tự tin đang ở mức rất cao.

Thêm tin vui cho tuyển Anh trước khi bước vào trận đại chiến này là họ có được đội hình mạnh nhất. Alli đã hoàn toàn khỏe mạnh, Tiền vệ Jordan Henderson khẳng định đủ thể lực để đá chính, Thủ môn Jordan Pickford, người hùng ở trận thắng Thụy Điển cũng không gặp quá nhiều vấn đề với chấn thương ở tay. Nhìn chung, Tam sư đang hội tụ đầy đủ những yếu tố giúp họ có thể lần thứ 2 trong lịch sử vào chung kết.

Về tương quan đội hình và lực lượng, ĐT Anh được đánh giá cao hơn Croatia. Tuy nhiên, để mang về chiến thắng không phải là điều dễ dàng với Tam sư. Với đội hình bị suy giảm, chắc chắn Croatia sẽ thi đấu phòng ngự phản công ở cuộc đối đầu với ĐT Anh. Bộ đôi Modric-Rakitic sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong đội hình Croatia, phong độ tốt của cả 2 có thể giúp đội bóng áo caro tạo nên những bất ngờ.

Trong quá khứ, hai đội đã có 7 trận đối đầu nhau trong đó tuyển Anh thắng 4 và chỉ thua 2. Điều đáng nói là ở 2 trận đối đầu gần nhất, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, Tam sư đều thắng với tỷ số cách biệt, 4-1 và 5-1.

Tuy nhiên, thất bại cay đắng nhất của tuyển Anh đến lúc này lại chính do Croatia gây ra. Trong vòng 20 năm qua, Tam sư chỉ một lần bỏ lỡ một giải đấu lớn (EURO 2008) và chính Croatia là thủ phạm gây ra. Trận đó, Anh chỉ cần hòa là sẽ có vé, nhưng rốt cuộc họ thất bại với tỷ số 2-3.

Các cầu thủ "vụt những vết roi" lên lưng Sư tử Anh là: Luka Modric, Ivan Rakitic và Vedran Corluka vẫn còn đó và ngày mai vẫn ra có mặt trong đội hình ra quân của Croatia. Trong khi đó, về phía ĐT Anh, đội hình hiện tại không còn một ai từng tham gia trận đấu đó. Những ngôi sao của họ bây giờ chỉ được chứng kiến thất bại của lớp đàn anh qua... tivi hay có người vẫn chỉ đang là cậu bé.

Trong trận đấu sắp tới, Kane, Sterling, Alli, Rashford sẽ gánh trọng trách trả mối hận cho lớp đàn anh qua đó tìm cơ hội đăng quang lần thứ ngôi Vương. Còn quá sớm để nhắc tới chiếc Cúp vàng danh giá khi đối thủ trước mắt của người Anh vẫn còn quá nhiều duyên nợ với họ. Với lợi thế về lực lượng hiện tại, đây là cơ hội lớn để Tam Sư trả món nợ cách đầy hơn 10 năm tại Euro 2008.

Đội hình dự kiến:

Anh (3-1-4-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Henderson; Trippier, Rashford, Alli, Young; Sterling, Kane.

Croatia (4-2-3-1): Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Brozovic, Rebic, Perisic; Mandzukic.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận