Vợ chồng Mark Zuckerberg đã thành lập một trung tâm sinh học mới và cam kết cho đi 99% cổ phần Meta để làm điều cao cả.

Vợ chồng Mark Zuckerberg đã thành lập một trung tâm sinh học mới và cam kết cho đi 99% cổ phần Meta để làm điều cao cả.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và vợ ông, Tiến sĩ Priscilla Chan, đã công bố cam kết tài trợ 3 tỷ USD trong suốt một thập kỷ cho các nghiên cứu khoa học hơn sáu năm trước. Trong đó, 600 triệu USD được dùng để xây dựng một trung tâm nghiên cứu y sinh ở San Francisco cùng với các nhà nghiên cứu từ Đại học California và Stanford. Theo Forbes, cả Mark Zuckerberg và Priscilla Chan đều hứa sẽ tài trợ thêm 3,4 tỷ USD vào cuối năm 2021.

Trung tâm sinh học mới (biohub) tại Chicago, nơi sẽ nhận được 250 triệu đô la trong tổng số 6,4 tỷ đô la từ Sáng kiến Chan Zuckerberg (CZI), vừa được công bố gần đây. Trung tâm sinh học này tập trung vào cách thức hoạt động của mô người, sự phát triển của nó và cách các cảm biến nhỏ được sử dụng trong thực tế. Nó được hợp tác với Đại học Northwestern, Đại học Chicago và Đại học Illinois tại Urbana-Champaign.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Zuckerberg và Chan đã thảo luận về biohub mới cũng như sự khác biệt giữa trung tâm sinh học này và mô hình truyền thống. Mục tiêu cao cả sau cùng là có thể hỗ trợ con người điều trị hoặc kiểm soát mọi bệnh tật.

Mark Zuckerberg tuyên bố rằng các công cụ mới kết hợp với sự hiểu biết thấu đáo hơn về sinh học con người sẽ có thể đẩy nhanh quá trình phát triển các phương pháp chữa trị mới hiệu quả. Các trung tâm sinh học của Zuckerberg và vợ sẽ hợp tác với nhiều trường đại học để giải quyết những thắc mắc chưa từng có lời giải, không giống như các phòng thí nghiệm nghiên cứu điển hình được Viện Y tế Quốc gia hỗ trợ.

Theo Forbes, các trung tâm sinh học được tài trợ bao gồm CZ Biohub San Francisco, CZ Biohub Chicago, Viện trí tuệ tự nhiên và nhân tạo Kempner, Viện hình ảnh sinh học tiên tiến và...Trung tâm sinh học mới ở Chicago dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4 tới, trong khi Viện Hình ảnh sinh học tiên tiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Được biết, CZ Biohub đầu tiên được thành lập vào năm 2016 và nằm đối diện với khuôn viên Mission Bay của UC San Francisco. Nó đã hoạt động trong hai lĩnh vực chính: phát triển hệ thống ứng phó bệnh truyền nhiễm và nâng cao hiểu biết về cách thức hoạt động của tế bào người.

Sáu tháng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, CZ Biohub và UC San Francisco đã công bố nghiên cứu của đồng chủ tịch Biohub Joe DeRisi về xét nghiệm nhanh COVID-19. Theo DeRisi, nghiên cứu này đã thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn xét nghiệm nhanh ở Vùng Vịnh và California. Nhóm nghiên cứu giờ đây đang chuyển sang tìm hiểu cách thức để chẩn đoán bệnh sốt rét nhanh chóng và hiệu quả.

Vợ chồng Mark Zuckerberg đã thành lập một trung tâm sinh học mới và cam kết cho đi 99% cổ phần Meta để làm điều cao cả. - Ảnh 1.

Vợ chồng Mark Zuckerberg đã thành lập một trung tâm sinh học mới và cam kết cho đi 99% cổ phần Meta để làm điều cao cả.

Thành công ban đầu của CZ Biohub đã truyền cảm hứng cho Chan và Zuckerberg. Trong vòng 10 đến 15 năm, cặp vợ chồng tuyên bố đầu tư tổng cộng 3,4 tỷ USD vào tháng 12/2021. Trong trường hợp này, Chan Zuckerberg Biohub Network sẽ nhận được 1 tỷ USD đầu tư.

Tiến sĩ Priscilla Chan vui vẻ nói: "Chúng tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa."

Chan và Zuckerberg đã chọn mặt gửi vàng Shana O. Kelley, giáo sư hóa học kiêm kỹ thuật y sinh tại Northwestern với nhiều năm kinh nghiệm, trong công cuộc phát triển Chicago Biohub. Bà cũng là người đồng sáng lập bốn doanh nghiệp dựa trên các công nghệ do chính mình nghiên cứu.

Theo bà Shana O. Kelley, cả ba trường đại học đều đóng vai trò cụ thể cho biohub: Bắcwestern mạnh về cảm biến, Đại học Chicago vượt trội về cảm biến lượng tử, trong khi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Illinois tại Urbana-Champaign lại phát triển thành công hệ thống chế tạo vi mô.

"Thật khó để diễn tả hết sự hào hứng nơi đây, rằng chúng ta sắp có biohub và rằng chúng ta sẽ có cơ hội nghiên cứu những vấn đề thực sự quan trọng", Kelley cười rạng rỡ. "Đây là cơ hội để làm khoa học theo cách mà chúng tôi luôn muốn làm, sau khi những ràng buộc được loại bỏ còn sự sáng tạo thì tự do tuôn trào."

Trước đây, một số hạn chế điển hình đối với công cuộc nghiên cứu là thời gian và tiền tài trợ. Nhiều dự án không nhận được hỗ trợ tài chính nhiệt tình. "Để nhận được tài trợ từ Viện Y tế quốc gia, bạn cần có dữ liệu sơ bộ và một ý tưởng nhiều chuyên gia tán thành. Điều đó không thường xuyên xảy ra, đặc biệt là với những sáng kiến đột phá mang tính đột phá.

Chan, người trước đây đã theo học trường y tại UC San Francisco và trở thành bác sĩ nhi khoa trước khi trở thành đồng Giám đốc điều hành Chan Zuckerberg Initiative, giải thích rằng hoạt động từ thiện khoa học của bà và chồng chỉ là "hạt cát nhỏ bé".

Vợ chồng Mark Zuckerberg đã thành lập một trung tâm sinh học mới và cam kết cho đi 99% cổ phần Meta để làm điều cao cả. - Ảnh 2.

Bà Shana O. Kelley

"Tài trợ khoa học là một lĩnh vực rộng lớn. Viện Y tế quốc gia tài trợ hàng tỷ tỷ đô la hàng năm. Do đó, trong tất cả các hoạt động từ thiện của mình, chúng tôi phải tìm kiếm thị trường ngách phù hợp.

Các trung tâm sinh học được biết chỉ là một phần trong hoạt động khoa học của CZI. Chan và Zuckerberg đã thành lập Viện Nghiên cứu Trí tuệ Tự nhiên và Nhân tạo Kempner tại Đại học Harvard vào tháng 9 năm ngoái và cam kết hỗ trợ 500 triệu USD trong vòng 10 đến 15 năm vận hành. Cặp đôi đã mở Viện Hình ảnh Sinh học Cao cấp tại Thành phố Redwood, California, vào cuối năm nay.

Forbes liệt kê khoa học là một trong nhiều lĩnh vực được Chan Zuckerberg Initiative tài trợ. Ví dụ điển hình là giáo dục và hỗ trợ cộng đồng Vùng Vịnh nhằm giải quyết bài toán nhà ở và tình trạng vô gia cư.

Quay trở lại tháng 12 năm 2015, Chan và Zuckerberg cam kết hướng 99% cổ phần của họ tại Meta nhằm "thực hiện các sứ mệnh thúc đẩy tiềm năng con người và bình đẳng thông qua từ thiện và các hoạt động vì lợi ích chung."

Vào thời điểm đó, đây là lời hứa trị giá 45 tỷ USD. Tuy nhiên, việc cổ phiếu Meta tăng 65% kể từ năm 2015 đã khiến cam kết này tăng giá trị lên 74 tỷ USD.

"Chúng tôi không nhất thiết phải là những chuyên gia về sức quốc tế. Theo Jeff MacGregor, đại diện phát ngôn CZI, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến khoa học và công nghệ cơ bản.

Theo: Forbes 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận