Vòng loại U23 châu Á 2020: 'Cửa' nào cho thầy trò Park Hang-seo đi tiếp?

Vòng loại U23 châu Á 2020: 'Cửa' nào cho thầy trò Park Hang-seo đi tiếp?

Vòng loại U23 châu Á 2020: Cửa nào cho thầy trò Park Hang-seo đi tiếp?
U23 Việt Nam đã có trận thắng nhọc nhằn trước U23 Indonesia.

Đây là một trận đấu khó khăn cho đội bóng của HLV Park Hang-seo khi đối thủ đã chơi đầy quyết tâm, phòng ngự rất chặt chẽ và đá rắn với mong muốn giành điểm để nuôi hy vọng sau khi đã thua ở trận ra quân. Điều này đã khiến các tuyển thủ U23 Việt Nam không dễ dàng triển khai lối đá quen thuộc của mình. Sự chặt chẽ và quyết liệt của các cầu thủ Indonesia cũng khiến rất nhiều cầu thủ áo trắng, đặc biệt là Quang Hải thường xuyên bị dính đòn và phải nằm sân.

Trận đấu diễn ra rất kịch tính khi cả hai đội cùng thể hiện quyết tâm. U23 Việt Nam tấn công nhiều hơn nhưng không có được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó  U23 Indonesia luôn biết cách khiến CĐV trên sân Mỹ Đình thót tim với các tình huống phản công sắc bén và không ít lần khiến thủ môn Tiến Dũng phải trổ tài. Tuy nhiên với sự tập trung cao độ đến những phút cuối, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng. Pha lập công duy nhất của trận đấu đến từ tình huống dàn xếp đá phạt góc và Triệu Việt Hưng đã có mặt đúng chỗ đánh đầu lái bóng vào góc xa mang về 3 điểm cho U23 Việt Nam.

Kết quả này đồng nghĩa với việc U23 Indonesia chính thức phải nói lời tạm biệt với giấc mơ châu Á khi vẫn chỉ có 0 điểm sau hai trận đấu. Trong khi đó, số phận của U23 Việt Nam cũng vẫn còn phải chờ sau trận đấu cuối với U23 Thái Lan. Sau 2 trận, cả hai đội đang được 6 điểm nhưng U23 Việt Nam đứng sau Thái Lan vì kém hơn hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, U23 Việt Nam muốn đi tiếp chỉ còn một cách là phải đánh bại Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.

Nếu thắng U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ có 9 điểm tuyệt đối và giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng K. Tuy nhiên trong trường hợp hai đội hòa nhau, U23 Việt Nam sẽ chỉ xếp thứ 2 chung cuộc sau U23 Thái Lan với 7 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Ở trường hợp này, khi xét top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, U23 Việt Nam sẽ được tính thành tích là 4 điểm và hiệu số +1.

Cơ hội đi tiếp là vẫn có nhưng còn phải chờ kết quả ở các bảng đấu còn lại. Nếu để thua U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ có 6 điểm xếp thứ 2 sau Thái Lan. Khi xét top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, U23 Việt Nam sẽ được tính thành tích là 3 điểm và hiệu số tùy thuộc vào kết quả thua người Thái, cơ hội đi tiếp vì thế là cực thấp, gần như không còn.

Chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ cực khó cho U23 Việt Nam bởi U23 Thái Lan đã chứng tỏ được sức mạnh nổi trội của mình qua hai trận đấu. Đánh bại được họ không phải là chuyện đơn giản chút nào, đặc biệt là lứa U23 hiện tại của chúng ta vẫn chưa thể hiện được cái chất như lứa đàn anh trước đó. Điều này đã được HLV Park Hang-seo thừa nhận sau trận đấu với U23 Indonesia.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc cho biết: "Đội ngũ cầu thủ của Thái Lan lần này có chiều cao, thể lực cũng như kỹ thuật rất tốt. Ngoài ra, năm sau họ là chủ nhà của VCK U23 châu Á nên đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trận đấu với Indonesia đã cho thấy họ chuẩn bị tốt như thế nào. Đá với Indonesia họ sử dụng 3 hậu vệ, gặp Brunei cũng vậy và họ còn thay nhiều cầu thủ dự bị”.

HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận khó khăn khi cho rằng đội U23 Việt Nam lần này tập trung được hơn 2 tuần nhưng chỉ có hơn 1 tuần là tập đầy đủ cùng nhau. Thời gian đó là không đủ để ông đánh giá và sàng lọc được các cầu thủ, cũng như truyền đạt cho họ hiểu chiến thuật. Lứa U23 năm ngoái đá xong U23 châu Á 2018 thì đá tiếp ASIAD nên họ có được sự kết dính, hiểu nhau hơn và cũng hiểu hết được chiến thuật, có tính kết nối cao. Ngoại trừ vài cầu thủ cũ còn sót lại thì đa phần lứa này đều là cầu thủ mới. Là đội bóng thì cần tinh thần tập thể, như thế mới phát huy được hết sức mạnh của mình.

“Các cầu thủ của tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện, hiểu hơn về chiến thuật. Vấn đề thứ hai cũng quan trọng đó là tại các giải quốc nội các cầu thủ không được trao nhiều cơ hội thi đấu dẫn đến phong độ không cao. Khi phong độ không cao thì sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng lối chơi cho toàn đội. Đây chính là vấn đề mà chúng ta cần cải thiện trong thời gian tới" - HLV Park Hang-seo cho biết.

Hoàng Nam

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận