Xuất hiện nhiều trang Facebook giả mạo cô giáo chửi học viên “óc lợn” để kích động, câu like

Xuất hiện nhiều trang Facebook giả mạo cô giáo chửi học viên “óc lợn” để kích động, câu like

Xuất hiện nhiều trang Facebook giả mạo cô giáo chửi học viên “óc lợn” để kích động, câu like

Một tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh Nguyễn Thị Kim Tuyến

Theo quan sát của ICTnews tại thời điểm ngày 7/5, hai ngày sau khi trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip Nguyễn Thị Kim Tuyến, giáo viên của trung tâm MST English buông lời lẽ mạt sát học viên với hàng loạt ngôn từ không phù hợp nơi lớp học như nói học viên là “con lợn”, “mặt người óc lợn”…, mạng xã hội này đã xuất hiện hàng loạt trang Facebook cũng lấy tên “Nguyễn Kim Tuyến” và dùng ảnh đại diện là chính giáo viên này để viết các nội dung thách thức, chửi lại cộng đồng.

Xuất hiện nhiều trang Facebook giả mạo cô giáo chửi học viên “óc lợn” để kích động, câu like

Vô số tài khoản Faecbook giả mạo Nguyễn Kim Tuyến được lập ra nhanh chóng

Đi cùng các nội dung chửi bới là hình ảnh cá nhân của Nguyễn Thị Kim Tuyến cũng được sử dụng nhằm “đổ thêm dầu vào lửa”, kích động chửi bới, sự thù ghét của cộng đồng.

Xuất hiện nhiều trang Facebook giả mạo cô giáo chửi học viên “óc lợn” để kích động, câu like

Một nội dung kích động chửi bới mạo danh  Facebook Nguyễn Kim Tuyến

Xuất hiện nhiều trang Facebook giả mạo cô giáo chửi học viên “óc lợn” để kích động, câu like

Ảnh chế xuất hiện trên một tài khoản giả mạo Nguyễn Kim Tuyến

Rất đáng tiếc, nhiều người do không tìm hiểu kỹ, không biết đó là các trang Facebook giả mạo Nguyễn Thị Kim Tuyến đã nhảy vào buông lời lẽ phản cảm để phản bác, “đốp chát” lại.

Cũng theo quan sát của ICTnews, hầu hết các trang giả mạo được lập ra ngày 6 và 7/5/2018, có trang sử dụng từ tài khoản cũ được lập ra từ cách đây 1-2 năm và đổi tên. Mục đích nhằm câu like, lượng theo dõi để sử dụng cho mục đích riêng (có thể như quảng cáo, bán hàng online… thường thấy như các vụ việc giả mạo từng xảy ra trước đây).

Trước đó, từ tối 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện video cãi nhau giữa giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến và học sinh của Trung tâm MST English. Sự việc gây phẫn nộ cộng đồng khi học sinh từ chối đóng 100.000 đồng tiền phạt thì bị Nguyễn Thị Kim Tuyến chửi là "con lợn", "thằng mặt người óc lợn"...

Cùng đó, theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, sau cuộc kiểm tra ngày 6/5 do Sở phối hợp với công an thành phố Hà Nội (Phòng PA83), Ban Kiểm tra liên ngành và an ninh của các quận Hai Bà Trưng, Hà Đông và Bắc Từ Liêm, cơ quan chức năng đã xác minh cả 3 trung tâm dạy tiếng Anh của MST English (của giáo viên gọi học sinh là óc lợn, sử dụng ngôn từ không đúng mực đang gây phẫn nộ cộng đồng mạng) đều chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ theo quy định.

MST English thuộc Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục MST, do bà Nguyễn Thị Kim Tuyến làm đại diện, có trụ sở đặt tại phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 3 cơ sở đào tạo ngoại ngữ đặt tại quận Hai Bà Trưng, Hà Đông và Bắc Từ Liêm.

Cả ba cơ sở này đều đặt ở nơi khuất, khu vực sâu của các tòa nhà, không có biển hiệu doanh nghiệp theo quy định đặt tên với trung tâm ngoại ngữ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận