Nói "AI là cơ hội ngàn năm có một", nhưng Tencent tiếp cận khác Baidu và Alibaba

Nói "AI là cơ hội ngàn năm có một", nhưng Tencent tiếp cận khác Baidu và Alibaba

Theo Pony Ma Huateng, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Tencent Holdings, công ty sẽ thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc tung ra các sản phẩm generative AI bất chấp những cơ hội tiềm năng.

Máy tính được lập trình để tự động tạo ra nội dung mới, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo được gọi là rô-bốt. Nó khác với các hệ thống AI khác, chẳng hạn như máy học sâu hoặc học máy, trong việc dự đoán kết quả từ dữ liệu có sẵn. Hệ thống generative AI có khả năng tự tạo ra dữ liệu mới và phong phú hơn thay vì dựa trên dữ liệu được huấn luyện.

"Tôi tin rằng rất nhiều doanh nghiệp đang cố gắng tăng giá cổ phiếu của họ theo cách quá vội vàng," Pony Ma Huateng nói tại cuộc họp cổ đông của Tencent Holdings hôm 17.5, theo Thepaper.cn (Trung Quốc).

tuyen-bo-ai-la-co-hoi-ngan-nam-co-1-nhung-tencent-co-cach-tiep-can-khac-baidu-va-alibaba.jpg
Pony Ma Huateng phát biểu trong Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại thành phố Thượng Hải năm 2018 - Ảnh: STR/AFP

Trong báo cáo kết quả kinh doanh của mình, Tencent Holdings cho biết họ đang đầu tư vào khả năng AI và cơ sở hạ tầng đám mây, đồng thời kỳ vọng AI sẽ là "nhân tố tăng trưởng" và công ty này đã ghi nhận doanh thu tăng 11% trong quý 1/2023. Tencent Holdings đang tạo ra mô hình AI của riêng mình với tên gọi Hunyuan.

Tuy nhiên, Pony Ma Huateng tuyên bố rằng Tencent Holdings không vội tung ra các sản phẩm chưa hoàn thành.

"AI là cơ hội ngàn năm có một giống như việc phát minh ra điện trong cuộc cách mạng công nghiệp. Việc giới thiệu bóng đèn sớm hơn một tháng thường không quan trọng lắm. Tỷ phú 51 tuổi người Trung Quốc nói: "Chìa với chúng tôi bây giờ là tạo dựng một nền tảng vững chắc về thuật toán, sức mạnh tính toán, dữ liệu và quan trọng hơn là các trường hợp sử dụng."

Charles Zhang Chaoyang, người sáng lập và Giám đốc điều hành cổng thông tin Sohu.com, người cũng cảnh báo về việc theo đuổi AI mù quáng theo xu hướng, đã lặp lại sự thận trọng của Pony Ma Huateng.

Charles Zhang Chaoyang cho biết tại diễn đàn công nghệ của công ty hôm 18.5, theo hãng tin Jiemian, "Sohu không xây dựng mô hình AI của riêng mình, mà thay vào đó chọn cách tiếp cận chờ đợi và xem vì lĩnh vực này được thổi phồng quá mức" ở Trung Quốc.

"ChatGPT đã được tạo ra trong nhiều năm trong một quá trình liên quan đến nhiều thứ, từ máy chủ, sức mạnh tính toán đến cơ sở tri thức và gắn thẻ. Theo Charles Zhang Chaoyang, các doanh nghiệp không có khả năng như vậy nhưng quyết định theo đuổi sẽ lãng phí rất nhiều tài nguyên của họ.

Theo ông, "ngay cả với các công ty có AI và khả năng tìm kiếm, họ sẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng."

tuyen-bo-ai-la-co-hoi-ngan-nam-co-1-nhung-tencent-co-cach-tiep-can-khac-baidu-va-alibaba1.jpg
Charles Zhang Chaoyang phát biểu tại Hội nghị Internet Trung Quốc ở Bắc Kinh năm 2014 - Ảnh: Shutterstock

Trong khi Tencent Holdings và Sohu thận trọng, các hãng công nghệ Trung Quốc khác, bao gồm cả gã khổng lồ tìm kiếm Baidu và trùm thương mại điện tử Alibaba, đã đi trước và tung ra sản phẩm tương tự ChatGPT, vốn không thể sử dụng ở quốc gia châu Á này.

Là nhà sản xuất Trung Quốc đầu tiên tung ra một sản phẩm có thể so sánh được ChatGPT có tên là Ernie Bot vào tháng 3, Baidu. Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Baidu, Robin Li Yanhong, thừa nhận rằng Ernie Bot không hoàn hảo nhưng công ty sẽ không chờ đợi "vì thị trường có nhu cầu" tại sự kiện ra mắt ở thủ đô Bắc Kinh.

Tuần này, Robin Li Yanhong đã giải quyết một số vấn đề về tác động của sự tiến bộ của AI, chẳng hạn như bảo đảm việc làm.

"Với nhân loại, mối nguy hiểm lớn nhất và tác nhân lớn nhất dẫn đến sự không bền vững không phải là sự không chắc chắn do đổi mới. Ngược lại, nếu chúng ta ngừng đổi mới, nó sẽ mang đến đủ loại rủi ro khó lường, đó sẽ là mối đe lớn nhất với nhân loại, Robin Li Yanhong phát biểu hôm 18.5 tại Hội nghị trí tuệ thế giới lần thứ 7, được tổ chức tại thành phố Thiên Tân phía bắc Trung Quốc.

Theo Robin Li Yanhong, năng suất được cải thiện đáng kể khi quá trình phát triển AI chuyển từ nhận thức sang sáng tạo. Trong khi một số người lo lắng rằng điều này có thể dẫn đến mất nhiều việc làm, Robin Li Yanhong phản bác rằng "dù chúng ta có thể thấy những công việc đang biến mất, nhưng chúng ta không biết những vai trò mới nào sẽ được tạo ra."

Tại sự kiện, Robin Li Yanhong tuyên bố rằng để cung cấp cải thiện hiệu suất cho các dịch vụ AI của mình, Baidu đã tạo ra chip của riêng mình có tên Kunlun. Công ty đã sản xuất hàng chục nghìn chip Kunlun thế hệ thứ nhất và thứ hai, với phiên bản thứ ba sẽ được tung ra vào đầu năm tới.

tuyen-bo-ai-la-co-hoi-ngan-nam-co-1-nhung-tencent-co-cach-tiep-can-khac-baidu-va-alibaba2.jpg
Baidu Robin Li Yanhong trình diễn Ernie Bot tại một sự kiện ra mắt ở Bắc Kinh vào tháng 3 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Daniel Zhang Yong, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Alibaba, cho biết vào cuộc gọi hội nghị với các nhà phân tích hôm 18.5 rằng công ty đã bắt đầu hợp tác với các đối tác để tạo ra các mô hình AI dành riêng cho từng ngành công nghiệp.

Tương tự như ChatGPT, Alibaba có dịch vụ Tongyi Qianwen nhận được hơn 200.000 đơn đăng ký thử nghiệm từ các khách hàng doanh nghiệp.

Theo Daniel Zhang Yong, Alibaba đang lên kế hoạch tung ra các sản phẩm đám mây và giải pháp doanh nghiệp dựa trên mô hình AI của mình, đồng thời tích hợp các khả năng của AI vào các sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như DingTalk (ứng dụng di động và nền tảng giao tiếp cung cấp các dịch vụ nhắn tin, cuộc gọi video và hội nghị trực tuyến).

Theo Daniel Zhang Yong, "Alibaba tin rằng tất cả doanh nghiệp phục vụ người tiêu dùng của chúng tôi có thể được tái tạo bằng các mô hình lớn để mang lại trải nghiệm dịch vụ mới dựa trên AI cho người dùng."

tuyen-bo-ai-la-co-hoi-ngan-nam-co-1-nhung-tencent-co-cach-tiep-can-khac-baidu-va-alibaba22.jpg
Daniel Zhang Yong cho biết công ty có kế hoạch tích hợp các khả năng của AI vào các sản phẩm của mình - Ảnh: Reuters

Liu Qingfeng, người sáng lập và Chủ tịch iFlyTex, công ty nhận dạng ngôn ngữ Trung Quốc, nói tại Hội nghị Trí tuệ Thế giới rằng các mô hình ngôn ngữ quan trọng đã mang lại cuộc cách mạng cơ bản với cách con người tương tác với máy móc và những cơ hội mới trong nghiên cứu khoa học, kinh doanh và công nghiệp internet.

Ông tuyên bố mô hình ngôn ngữ lớn Spark Desk của công ty, dẫn đầu thị trường Trung Quốc về khả năng tạo văn bản, hiểu ngôn ngữ và toán học. Theo Liu Qingfeng, đến tháng 10, Spark Desk sẽ vượt ChatGPT về khả năng tiếng Trung và tiến gần hơn đến khả năng tiếng Anh.

Theo Liu Qingfeng, "Các mô hình kinh doanh truyền thống phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực sẽ bị đảo lộn hoàn toàn trong hai đến ba năm tới."

tuyen-bo-ai-la-co-hoi-ngan-nam-co-1-nhung-tencent-co-cach-tiep-can-khac-baidu-va-alibaba222.jpg
Liu Qingfeng phát biểu trong Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2019 tại Thượng Hải - Ảnh: Getty Images

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận