![Chú thích ảnh](https://dc2.file.icomm.vn/news_cms/congnghe.vn/2025/02/13/cms.auto/1739435422phap-130225.jpg)
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giới thiệu khái quát sơ lược về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học. Qua đó khẳng định những sự hỗ trợ tích cực của Pháp trong năm qua ở mảng đào tạo, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực tại Viện.
Viện Hải dương học đã có nhiều hợp tác quốc tế về nghiên cứu hải dương học. Pháp đã giúp đỡ Viện hải dương học ở các lĩnh vực nghiên cứu về môi trường, rác thải nhựa, vi khuẩn gây hại… Các kết quả nghiên cứu góp phần quan trọng trong giáo dục về biển, phát triển Viện Hải dương học nói riêng.
Ông Châu Văn Minh mong muốn, thời gian tới, các hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Pháp sẽ có những bước tiến mới, nhất là trong lĩnh vực biển, hải dương học, vũ trụ; đặc biệt, ủng hộ các hoạt động đào tạo nhân lực trẻ tại Việt Nam cũng như nghiên cứu sinh tại Pháp.
![Chú thích ảnh](https://dc2.file.icomm.vn/news_cms/congnghe.vn/2025/02/13/cms.auto/1739435423phap2-130225.jpg)
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận đóng góp của Viện Hải dương học trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tin tưởng, thời gian tới, cơ quan này tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững, đặc biệt là trong kế hoạch phát triển của tỉnh theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về "xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Ông Olivier Brochet cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Viện Hải dương học rất quan trọng, khẳng định mối quan hệ song phương của hai nước từ khi nâng cấp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Pháp và Việt Nam có từ rất sớm. Khi Viện Hải dương học được thành lập năm 1922 đã có các nhà khoa học Pháp sang hỗ trợ, nghiên cứu. Ngoài ra, tại thành phố Nha Trang còn có Viện Pasteur - nơi làm việc của cố bác sĩ Yersin.
Ông cũng khẳng định, Đại sứ quán Pháp, các đơn vị phía Pháp mong muốn tăng cường các mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Pháp hướng tới hỗ trợ đào tạo nhân lực nghiên cứu sinh lĩnh vực nghiên cứu khoa học cho Việt Nam. Đồng thời, Pháp và Việt Nam đang hướng đến cùng xây dựng trạm quan trắc về biển, khí hậu, dự kiến đặt tại Bình Định.
![Chú thích ảnh](https://dc2.file.icomm.vn/news_cms/congnghe.vn/2025/02/13/cms.auto/1739435423phap3-130225.jpg)
Viện Hải dương học là một trong 2 Viện nghiên cứu khoa học do người Pháp thành lập sớm nhất ở Đông Dương, đóng tại Khánh Hòa. Đến nay, Viện đã tồn tại và phát triển hơn một thế kỷ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế biển bền vững và tăng cường an sinh xã hội.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baotintuc.vn
Tham gia bình luận