Những cấu trúc bí ẩn có thể chứng minh sự sống tồn tại trên sao Hoả

Những cấu trúc bí ẩn có thể chứng minh sự sống tồn tại trên sao Hoả

Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ Sao Hỏa InSight của NASA. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo trang Daily Mail (Anh), tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn vào những bức ảnh chụp từ không gian, một số nhà nghiên cứu tin rằng trên hành tinh này có thể tồn tại những tàn tích của một nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại. Ông George J. Haas, nhà sáng lập Viện Cydonia, là một trong những người tiên phong trong việc đưa ra giả thuyết này.

Trong cuốn sách mới của mình, Những Kiến Trúc Sư Vĩ Đại Của Sao Hỏa, ông Haas đã phân tích hàng chục bức ảnh do NASA chụp về sao Hỏa. Ông cho rằng những cấu trúc hình học kỳ lạ trên bề mặt hành tinh này không thể chỉ đơn giản là kết quả của các hiện tượng tự nhiên. Các hình dạng như kim tự tháp, khối hình lỗ khóa, thậm chí là hình vẽ một con vẹt, đã khiến ông tin rằng đây có thể là những tàn tích của những thành phố cổ đại, những kim tự tháp vĩ đại, và các hình vẽ khổng lồ được tạo ra bởi những nền văn minh ngoài hành tinh.

Góc nhìn khác về hình học trên sao Hoả

Chú thích ảnh
Ảnh chụp Sao Hỏa. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Ông Haas, người có kinh nghiệm hơn 30 năm nghiên cứu các bức ảnh về sao Hỏa, cho rằng hình học là dấu hiệu rõ ràng của một nền văn minh. Là một nghệ sĩ, ông có thể nhận diện sự khác biệt giữa các hình khối tự nhiên và những vật thể có chủ đích tạo ra.

“Bạn không cần phải là nhà địa chất để nhận ra sự khác biệt giữa một tảng đá và một tác phẩm điêu khắc,” ông nói.

Tuy nhiên, những tuyên bố của ông Haas đã gặp phải sự phản đối từ giới khoa học. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đây có thể là ví dụ của hiện tượng pareidolia - khi bộ não con người tìm kiếm những hình dạng quen thuộc trong các mẫu ngẫu nhiên, như nhìn thấy khuôn mặt trong các đám mây.

Ông Robin Kramer, giảng viên tại Đại học Lincoln, giải thích rằng đôi khi chúng ta nhận diện những hình dạng không có thực, như khi nhìn thấy khuôn mặt trên một miếng bánh mì nướng cháy.

Mặc dù vậy, ông Haas vẫn kiên định với quan điểm của mình rằng những cấu trúc này có thể là bằng chứng cho sự tồn tại của sự sống trên sao Hỏa trong quá khứ. Một số trong các cấu trúc này, theo ông, có thể đã được xây dựng bởi những sinh vật thông minh.

Hình lỗ khoá

Chú thích ảnh
Hình lỗ khóa trên bề mặt sao Hỏa bao gồm hai phần chính: một khối hình nêm và một mái vòm tròn gắn liền. Ảnh: George Haas/Daily Mail

Một trong những cấu trúc thú vị mà ông Haas nghiên cứu là hình dạng kỳ lạ được phát hiện bởi tàu vũ trụ Mars Reconnaissance Orbiter của NASA vào năm 2011, tại khu vực Libya Montes. Cấu trúc này bao gồm một khối hình nêm và một mái vòm tròn gắn liền, khi kết hợp lại trông giống như một dấu chấm than khổng lồ. Ông Haas cho rằng hình học của cấu trúc này quá tinh tế và đối xứng để có thể là một hiện tượng tự nhiên. Ông ví nó với các di tích cổ của các nền văn minh ở Trái Đất, chẳng hạn như Lăng mộ Kofun ở Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Ảnh: George Haas/Daily Mail

Hình vẽ con vẹt

Vào năm 2002, nhà nghiên cứu Wilmer Faust phát hiện ra một hình dạng kỳ lạ trên sao Hỏa, trông giống như một con vẹt. Cấu trúc này được gọi là “Parrotopia” và có những chi tiết giải phẫu rất rõ ràng, khiến ông Haas tin rằng đây là một tác phẩm điêu khắc, chứ không phải một hiện tượng tự nhiên. Ông chỉ ra rằng cấu trúc này có đến 22 điểm giải phẫu chính xác, điều mà không thể chỉ là sự ngẫu nhiên.

Chú thích ảnh
Hình vẽ địa hình con vẹt. Ảnh: George Haas/Daily Mail

Kim tự tháp Sagan

Một trong những cấu trúc gây tranh cãi khác là các kim tự tháp ở khu vực Elysium trên sao Hỏa, được chụp bởi tàu vũ trụ Mariner 9 của NASA vào năm 1972. Những kim tự tháp này có chiều cao lên tới 975 mét và rộng gần 3.048 mét, lớn hơn nhiều so với các kim tự tháp nổi tiếng trên Trái Đất.

Mặc dù nhà thiên văn học Carl Sagan đã đưa ra giả thuyết rằng chúng có thể được hình thành bởi gió và cát, ông Haas cho rằng đây có thể là những công trình được xây dựng bởi những sinh vật thông minh. Ông nhấn mạnh các khối đá tự nhiên không có mặt phẳng đối xứng giống như các kim tự tháp này.

Chú thích ảnh
Kim tự tháp Sagan được cho là kim tự tháp ba mặt nằm trên sao Hỏa đã thu hút sự chú ý của nhà thiên văn học nổi tiếng Carl Sagan vào những năm 1970. Ảnh: George Haas/Daily Mail

Khu phức hợp Atlantis

Vùng Atlantis Chaos trên sao Hỏa, với những khu vực có cao nguyên dốc và thung lũng sâu, đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Trong năm 2019, một nhóm các nhà nghiên cứu, bao gồm Greg Orme và Javed Raza, đã chỉ ra rằng một phần của khu vực này có thể là tàn tích của một thành phố cổ đại. Họ phát hiện các khối đá có thể là nền móng của các tòa nhà, và sự sắp xếp của chúng gợi nhớ đến những khu đô thị trên Trái Đất.

Cấu trúc hình sao

Chú thích ảnh
Cấu trúc hình sao có hình dạng gần giống với Fort Henry ở Tennessee. Ảnh: George Haas/Daily Mail

Một cấu trúc kỳ lạ khác được phát hiện trong vùng Nepenthes Mensae trên sao Hỏa là một khối đất nhô lên hình ngôi sao, có năm cánh tay tỏa ra giống như một con sao biển khổng lồ. Haas cho rằng cấu trúc này giống với các pháo đài hình ngôi sao, được xây dựng phổ biến ở châu Âu trong thế kỷ 16 và 17. Ông cũng so sánh nó với Fort Henry, một pháo đài ở Mỹ được xây dựng vào năm 1861.

Nền văn minh cổ đại từng tổn tại trên sao Hoả?

Công trình nghiên cứu của ông Haas đưa ra một câu hỏi thú vị: liệu sao Hỏa có thể từng là nơi sinh sống của một nền văn minh cổ đại không? Mặc dù lý thuyết của ông chưa được xác nhận, nó mở ra một hướng nghiên cứu mới trong việc khám phá sao Hỏa.

Tuy nhiên, để khẳng định rằng những cấu trúc này thực sự là tàn tích của một nền văn minh ngoài hành tinh, cần phải sự khảo sát kỹ lưỡng hơn từ các sứ mệnh không gian tương lai. Với những tiến bộ trong công nghệ và mục tiêu của các công ty như SpaceX, con người có thể sẽ sớm có cơ hội đặt chân lên sao Hỏa và tìm hiểu kỹ hơn về những cấu trúc kỳ lạ này.

Như ông Haas nói: “Tỷ phú Elon Musk muốn đến sao Hoả vào năm tới”.

Theo một số nguồn tin, Tổng giám đốc điều hành SpaceX đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là phóng sứ mệnh Starship không người lái đầu tiên lên sao Hỏa vào năm 2026 và hy vọng sẽ đưa các phi hành gia lên hành tinh này vào năm 2029.

Ông Haas hy vọng rằng khi con người thiết lập sự hiện diện lâu dài trên sao Hỏa, các nhà khoa học sẽ có thể xác minh liệu các cấu trúc này có phải là sản phẩm của một nền văn minh đã mất hay không. Và biết đâu, trong tương lai gần, sao Hỏa sẽ trở thành một kho báu công nghệ, mang đến những phát hiện vĩ đại cho nhân loại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận