Trung Quốc tiết lộ kế hoạch đưa công dân lên Mặt Trăng trước năm 2030

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch đưa công dân lên Mặt Trăng trước năm 2030

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-16 rời bệ phóng, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 30/5/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Zhang Hailian, Phó Kỹ sư trưởng của Cơ quan Vũ trụ có Người lái Trung Quốc (CMSA), tiết lộ nhiệm vụ khám phá Mặt Trăng dự kiến sẽ diễn ra trước năm 2030, theo hãng thông tấn Tân Hoa, tại một hội nghị thượng đỉnh hàng không vũ trụ được tổ chức ở thành phố Vũ Hán vào ngày 13/7. Đây là một phần của dự án thành lập một trạm nghiên cứu Mặt Trăng. Ông Zhang nói rằng họ sẽ tìm hiểu về cách xây dựng cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm và các thí nghiệm khác một cách chi tiết nhất.

Dự kiến một tàu đổ bộ sẽ được phóng lên bề mặt Mặt Trăng một cách riêng rẽ trước khi kết nối với nhau. Các phi hành gia Trung Quốc trên tàu vũ trụ sẽ vào tàu đổ bộ sau khi kết nối thành công và được sử dụng để đáp xuống bề mặt Mặt Trăng.

Trước khi lên tàu đổ bộ và trở về tàu vũ trụ đang chờ trên quỹ đạo, phi hành đoàn sẽ thu thập các mẫu tại đây và thực hiện "thám hiểm khoa học".

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang bận rộn phát triển tất cả các thiết bị cần thiết, chẳng hạn như quần áo Mặt Trăng, tàu thám hiểm có người lái, tàu vũ trụ có người lái và tàu đổ bộ, để sẵn sàng cho sứ mệnh, theo Thời báo Hoàn cầu.

Phương tiện truyền thông nhà nước không nêu rõ Trung Quốc dự định gửi bao nhiêu phi hành gia lên Mặt Trăng.

Phóng tàu vũ trụ có người lái lên Mặt Trăng là bước phát triển mới nhất trong nỗ lực thúc đẩy chương trình không gian của Trung Quốc, vốn đã chứng kiến một số khoảnh khắc đột phá trong những năm gần đây.

Cuộc chạy đua vào không gian của Trung Quốc đã bị chậm lại. Khi Mỹ đưa một phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 1970, họ đã không đưa được vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo cho đến năm 1970. Tuy nhiên, sau đó Bắc Kinh đã bắt kịp rất nhanh.

Trung Quốc đã hạ cánh thành công một chiếc xe tự hành trên Mặt Trăng vào năm 2013, trở thành quốc gia thứ ba duy nhất làm được điều này. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng "giấc mơ không gian là một phần của giấc mơ làm cho Trung Quốc mạnh hơn."

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận