Đêm Giáng sinh dễ bị đau tim

Đêm Giáng sinh dễ bị đau tim

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Lund ở Thụy Điển cho hay của một người tăng lúc 22h ngày 24/12.

Sự tức giận, lo lắng, buồn bã, đau buồn và căng thẳng làm tăng nguy cơ đau tim
Sự tức giận, lo lắng, buồn bã, đau buồn và căng thẳng làm tăng nguy cơ đau tim.

Bác sĩ tim mạch David Erling nói với tờ Fox News, là một trong những thời điểm nguy hiểm nhất trong năm đối với trái tim.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu 238.000 cơn đau tim của người Thụy Điển từ năm 1998 đến 2013. Họ phát hiện trung bình có 50 cơn đau tim xảy ra mỗi ngày. Con số tăng lên 69 vào đêm Giáng sinh, trong đó thường xảy ra nhất vào khoảng 22h đêm 24/12.

Bác sĩ Erling cho rằng sự tức giận, lo lắng, buồn bã, đau buồn và căng thẳng làm tăng nguy cơ đau tim. Ăn quá nhiều thức ăn, rượu, đi đường dài cũng làm tăng nguy cơ.

Nguy cơ cũng tăng cao vào đêm giao thừa và lúc 8h sáng thứ Hai. Các thường xảy ra với người trên 75 tuổi và người mắc bệnh tim hoặc tiểu đường.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cơn đau tim xảy ra khi lưu lượng máu cung cấp oxy đến tim giảm hoặc bị ngắt. Các động mạch vành bị thu hẹp do tích tụ chất béo, cholesterol và các chất khác gọi là mảng bám

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận