Khi dân số già đi nhanh chóng, Trung Quốc có số người sa sút trí tuệ nhiều nhất trên thế giới.

Khi dân số già đi nhanh chóng, Trung Quốc có số người sa sút trí tuệ nhiều nhất trên thế giới.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thông báo trong một thông báo gửi tới các cơ quan y tế địa phương tuần này rằng chiến dịch này nhằm mục đích nâng cao nhận thức xã hội về chứng sa sút trí tuệ, thiết lập bệnh nhân tốt hơn và đào tạo cho những người chăm sóc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến nghị chính quyền địa phương "có đủ nguồn lực" cung cấp các xét nghiệm sàng lọc hàng năm về suy giảm nhận thức cho những người từ 65 tuổi trở lên; cần can thiệp và hướng dẫn cho những người có dấu hiệu suy giảm nhận thức sớm và điều trị cho những người được chẩn đoán mắc bệnh này.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng thông báo cho các cơ quan y tế địa phương về việc đào tạo nhân viên và người chăm sóc cho "phòng khám trí nhớ", các cơ sở chính phủ được thành lập gần đây để hỗ trợ bệnh nhân sa sút trí tuệ.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng đề nghị các tổ chức phúc lợi xã hội khác cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, phục hồi chức năng và hỗ trợ tinh thần.

Theo thông báo, các cơ quan y tế nên xem xét các cách để thiết lập các mạng lưới hỗ trợ từ các ban cơ sở của đảng Cộng sản, phòng khám và tình nguyện viên.

Chiến dịch này là một thành phần của Sáng kiến Trung Quốc Khỏe mạnh trong 10 năm, được bắt đầu vào năm 2019 để giảm bớt bệnh mãn tính trong dân chúng và gánh nặng cho hệ thống y tế.

Theo báo cáo về bệnh Alzheimer của Trung Quốc được công bố trên Tạp chí General Psychiatry vào tháng 3.2022, hơn 15 triệu người trên 60 tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ ở Trung Quốc, trong đó có 9,83 triệu người mắc bệnh Alzheimer.

Alzheimer là một tình trạng thần kinh tiến triển theo từng ngày dẫn đến não bị thu nhỏ (teo) và các tế bào não chết dần. Đây cũng là lý do thường xuyên nhất gây ra chứng sa sút trí tuệ.

Theo trang SCMP, Trung Quốc có số lượng bệnh nhân sa sút trí tuệ cao nhất trên toàn thế giới, chiếm hơn 1/4 tổng số bệnh nhân trên toàn thế giới.

Tỷ lệ mắc chứng sa sút trí tuệ ở Trung Quốc cao hơn mức trung bình toàn cầu. Theo báo cáo, 788,3 người trên 100.000 người mắc bệnh này ở Trung Quốc, so với mức trung bình 682,5 trường hợp trên 100.000 người trên toàn thế giới.

Báo cáo do một nhóm chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, Đại học Phúc Đán và Đại học Giao thông Thượng Hải viết không giải thích lý do tại sao tỷ lệ mắc bệnh cao hơn.

Mặc dù sa sút trí tuệ là một trong năm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Trung Quốc, nhưng có rất ít hiểu biết trong cộng đồng về nó. Theo báo cáo, "Tỷ lệ chẩn đoán và điều trị bệnh Alzheimer của quốc gia này vẫn còn thấp, với ít chuyên gia y tế và nhận thức của công chúng về chúng ở mức tối thiểu."

Khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán rằng số người Trung Quốc trên 60 tuổi sẽ tăng 28% dân số vào năm 2040, nhu cầu bệnh nhân sa sút trí tuệ cần được chăm sóc sẽ tăng lên. Tỷ lệ này ở Trung Quốc là 18,7% trong cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2020.

Sa sút trí tuệ là tình trạng suy giảm khả năng ghi nhớ, suy nghĩ và đưa ra quyết định, làm suy giảm khả năng hoạt động độc lập của một người. Sự kết hợp của các thay đổi liên quan đến tuổi tác trong não, cùng với các yếu tố di truyền, môi trường và lối sống là những yếu tố góp phần gây ra bệnh này.

Sa sút trí tuệ có thể được chẩn đoán và can thiệp sớm, điều này có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh.

trung-quoc-co-so-nguoi-sa-sut-tri-tue-nhieu-nhat-the-gioi.jpg
Trung Quốc đã khởi động chiến dịch can thiệp sớm kéo dài 3 năm để giúp đỡ những người mắc chứng sa sút trí tuệ - Ảnh: AFP

Nhiều người cao tuổi Trung Quốc vẫn phải làm việc khi họ già đi do tình trạng già hóa dân số.

Dân số Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau sáu thập kỷ vào năm 2022. Dân số Trung Quốc đã giảm gần 850.000 người vào cuối năm 2022 so với ghi nhận của một năm trước đó.

Hiện tượng này báo hiệu một giai đoạn giảm dân số kéo dài ở Trung Quốc, dẫn đến những hệ quả tồi tệ về kinh tế. Theo các nhà phân tích, nếu người trẻ Trung Quốc không đủ số lượng để đóng góp vào quỹ lương hưu chăm sóc người cao tuổi, thì sớm muộn họ sẽ tiếp tục làm việc quá tuổi về hưu mà không thể đảm bảo an hưởng tuổi già.

Thành phố Nam Thông của Trung Quốc, nằm bên bờ sông Dương Tử và biển Hoàng Hải, có nhiều cư dân cao tuổi đến mức thoạt nhìn có vẻ như một cộng đồng hưu trí.

Người cao tuổi làm bảo vệ tại các nhà máy, vận hành các cửa hàng tạp hóa, rửa bát đĩa, phục vụ bàn tại nhà hàng, làm việc nặng nhọc trên các cánh đồng và các công việc tương tự khác ở Nam Thông.

Thành phố có dân số già nhất ở Trung Quốc hiện nay là Nam Thông. Theo Điều tra dân số quốc gia năm 2020 của quốc gia này, người trên 60 tuổi chiếm tới 30% trong tổng số 7,7 triệu người của Nam Thông, gần gấp đôi so với mức trung bình 18,7% trên toàn quốc.

Nền công nghiệp hóa hiện đại của Trung Quốc bắt đầu ở Nam Thông, nơi những nhà máy dệt đầu tiên của đất nước được thành lập vào những năm 1890. Khi quá trình đô thị hóa nhanh chóng diễn ra ở thành phố Tô Châu và Thượng Hải lân cận vào những năm 1990, thu hút người dân địa phương rời đi, thời hoàng kim của Nam Thông bắt đầu sụi tàn. Nam Thông hiện đang lão hóa nhanh chóng.

Trang Nikkei Asia viết rằng Nam Thông không chỉ là cửa sổ nhìn về quá khứ của Trung Quốc mà còn cho thấy tương lai của quốc gia đông dân nhì thế giới. Theo các dự báo chính thức của nước này, nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn, tình trạng nhân khẩu học của cả Trung Quốc sẽ giống như Nam Thông vào năm 2035.

Nhiều trường học đã đóng cửa hoặc sáp nhập ở Nam Thông, và các hiệu thuốc hiện bán tã người lớn nhiều hơn tã trẻ em.

Khi có tới 39% dân số trên 60 tuổi ở huyện Như Đông của Nam Thông, xu hướng già hóa thậm chí còn xảy ra nghiêm trọng hơn.

"Người trẻ không thích kiểu lao động cực nhọc này. Họ thích làm việc ở những thành phố lớn, Wang Qiao nói khi đang dọn bàn tại một quán ăn ở Như Đông cùng với đồng nghiệp của mình, cả hai đều đã gần 80 tuổi.

Theo dự báo của chính phủ Trung Quốc, đến năm 2035, nước này có khoảng 400 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 30% dân số. Khi số ca tử vong năm 2022 lần đầu tiên vượt quá số ca sinh kể từ năm 1961, tỷ lệ giữa người trẻ và người già được dự báo sẽ ngày càng trở nên mất cân bằng.

Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận dự báo của các học giả và các nhà kinh tế rằng dân số nước này đã giảm xuống trong năm 2022, cụ thể giảm 850.000 người xuống còn 1,412 tỉ người.

Khi Trung Quốc trải qua nạn đói vào năm 1961, đây là lần cuối cùng dân số Trung Quốc giảm so với năm trước. Tuy nhiên, đó chỉ là sự suy giảm dân số trong thời gian ngắn. Sự suy giảm hiện được dự đoán sẽ kéo dài, khó có thể đảo ngược và là kết quả trực tiếp của "chính sách một con" để kìm hãm đà sinh kéo dài hơn ba thập kỷ. Theo các nhà phân tích, do tình hình nhân khẩu học này, nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, dựa trên kinh nghiệm từ các quốc gia khác.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận