74% startup sa thải nhân viên, 65% có nguy cơ đóng cửa sau 6 tháng

74% startup sa thải nhân viên, 65% có nguy cơ đóng cửa sau 6 tháng

74% startup sa thải nhân viên, 65% có nguy cơ đóng cửa sau 6 tháng

Ảnh minh họa: Forbes

Lấy Trung Quốc làm ví dụ: các thương vụ đầu tư đã giảm 57% trong tháng 2/2020 khi cả nước phong tỏa. Theo báo cáo của Startup Genome, các nhà đầu tư mạo hiểm Silicon Valley đang tạm dừng ít nhất vài tháng và chỉ ít VC có đủ dự trữ tiền mặt để cứu startup của họ.

Hơn 1/4 startup cho 60% nhân viên hoặc nhiều hơn nghỉ việc – một thảm họa đối với bất kỳ công ty quy mô nào, đặc biệt là startup nhỏ, nơi mỗi người lại đảm nhận nhiều công việc khác nhau. Lyft – hãng taxi công nghệ lớn của Mỹ - vừa thông báo cắt giảm 1.000 nhân sự. Đối thủ Uber dự định sa thải khoảng 5.000 lao động.

Tuy nhiên, cũng có startup được hưởng lợi từ dịch bệnh. Vẫn theo báo cáo, 12% startup ghi nhận doanh thu tăng khoảng 10% hoặc hơn từ khi dịch bệnh diễn ra. Họ hoạt động trong các ngành có tăng trưởng như khám bệnh từ xa, giáo dục, fintech, ngân hàng, nền tảng video, thương mại điện tử, game và streaming.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận