AVG bị đối thủ Avast thâu tóm với giá 1,3 tỷ USD

AVG bị đối thủ Avast thâu tóm với giá 1,3 tỷ USD

Avast mới đây đã chính thức thông báo thương vụ thâu tóm đối thủ AVG với giá 1,3 tỷ USD.

Phần mềm diệt virus Avast hiện có hơn 230 triệu người sử dụng.

Cả hai công ty phát triển phần mềm diệt virus này đều có trụ sở chính tại CH Séc, chính vì vậy mà đây có thể được coi là thương vụ sáp nhập giữa những người anh em.

AVG bị đối thủ Avast thâu tóm với giá 1,3 tỷ USD
 

Sau khi Avast thâu tóm AVG, nền tảng người dùng của họ sẽ tăng lên 400 triệu người dùng, trong đó có 160 triệu người là trên nền tảng điện thoại. Tất nhiên, sẽ không ai bị ảnh hưởng sau thương vụ này.

Avast cũng có thể mở rộng thị trường của mình ra toàn thế giới, cải tiến công nghệ và tăng cường khả năng bảo mật của các thiết bị Internet of Things, xu hướng phát triển của công nghệ tương lai.

Giám đốc điều hành Vince Steckler của Avast cho biết: “Chúng tôi đang đứng giữa ngành công nghiệp có tốc độ thay đổi nhanh chóng mặt. Thương vụ này sẽ cho phép chúng tôi có được nền tảng công nghệ mới để phục vụ khách hàng tốt hơn trong tương lai”.

Toàn bộ số tiền 1,3 tỷ USD này sẽ được Avast trả bằng tiền mặt cho AVG, với mức giá 25 USD/cổ phiếu. Trong đó. Avast cũng nhận được sự hỗ trợ từ Credit Suisse Securities và Ngân hàng Đầu tư UBS để hoàn thành thương vụ này.

 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận