Bất chấp nguồn cung thắt chặt, giá dầu vẫn giảm.

Bất chấp nguồn cung thắt chặt, giá dầu vẫn giảm.

Kể từ năm ngoái, khi Nga bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, giá dầu đã tăng vọt. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 5, giá dầu Brent đã giảm khoảng 10%, từ mức hơn 120 USD/thùng xuống mức khoảng 109 USD/thùng. Dầu WTI giao tương lai cũng giảm hơn 9% cùng thời điểm.

Giá dầu Brent đã giảm khoảng 10% kể từ cuối tháng 5, từ mức hơn 120 USD/thùng xuống mức khoảng 109 USD/thùng.

Theo ông Yergin, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chọn cách giải quyết lạm phát ngay cả khi điều đó có thể đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái đã khiến giá dầu giảm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tuyên bố rằng ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết tâm kiềm chế lạm phát vào hôm 22/6, ngay cả khi ông thừa nhận suy thoái tiềm ẩn. Theo ông, sẽ rất khó để thực hiện "cú hạ cánh mềm", tức là áp dụng chính sách thắt chặt mà không dẫn đến suy thoái kinh tế. Trong khi đó, Nga đang mở rộng cuộc xung đột từ cuộc chiến ở Ukraine sang cuộc chiến kinh tế ở châu Âu nhằm gây khó khăn cho liên minh EU.

Thông qua đường ống Nord Stream 1, Nga đã hạn chế nguồn cung khí đốt tới châu Âu và giảm lượng khí đốt nhập khẩu vào Ý. Ngoài ra, Moscow đã cắt giảm nguồn cung tới Phần Lan, Ba Lan, Bulgaria, công ty năng lượng Orsted của Đan Mạch, tập đoàn GasTerra của Hà Lan và gã khổng lồ năng lượng Shell vì họ không chịu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Những hành động này đã gây lo ngại về một mùa đông khó khăn ở châu Âu mặc dù các nhà chức trách đang nỗ lực lấp đầy các kho dự trữ.

Triển vọng nhu cầu dầu của Trung Quốc

Ngoài ra, ông Yergin tuyên bố rằng triển vọng nhu cầu dầu của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng chưa có gì chắc chắn.

Do Covid-19 gần đây, Trung Quốc đã từ từ mở cửa trở lại các khu vực bị phong tỏa. Tuy nhiên, không rõ các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ phục hồi nhanh chóng như thế nào do hạn chế về kinh tế.

Nhiều nhà kinh tế dự đoán sự hồi phục này sẽ diễn ra chậm hơn do nhiều biến thể lây lan, tăng trưởng kinh tế yếu hơn và ít có các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ.

Ông Yergin cũng tin rằng sự hồi phục và mở cửa trở lại của Trung Quốc sẽ có tác động đến nhu cầu dầu, nhưng không chắc sẽ dẫn đến giá dầu cao hơn.

Nguồn cung sẽ hồi phục?

Đầu tháng này, OPEC đã đồng ý tăng sản lượng lên 648.000 thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 8, tương đương 7% nhu cầu dầu toàn cầu. Con số này đã tăng đáng kể so với kế hoạch ban đầu là tăng 432.000 thùng/ngày trong ba tháng cho đến tháng 9.

Theo nhà kinh tế hàng hóa Edward Gardner của Capital Economics, điều này có thể khiến giá dầu giảm trở lại mức khoảng 100 USD/thùng vào cuối năm nay. "Chúng tôi nghĩ rằng OPEC sau đó sẽ chuyển sang một cách tiếp cận tự do hơn và cho phép một số thành viên có năng lực sản xuất nhiều hơn."

Tuy nhiên, thị trường không tin rằng chính sách này sẽ khôi phục nguồn cung. Ông khẳng định rằng phần lớn các quốc gia không thể tăng sản lượng nhanh chóng như họ mong đợi.

"Hầu hết các thành viên khác đều không thể tăng công suất trong thời gian ngắn. Theo ông Gardner, một số thành viên, đáng chú ý là Angola và Nigeria, thậm chí có thể còn giảm sản lượng trong những tháng tới khi nhiều năm không được đầu tư.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận