Cái tên Yahoo! chính thức "đi vào dĩ vãng"

Cái tên Yahoo! chính thức "đi vào dĩ vãng"

Cái tên Yahoo! chính thức “đi vào dĩ vãng”.

Verizon Communications là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không dây số 1 của Mỹ. Với vụ mua lại này, họ sẽ kết hợp Yahoo! với AOL – một công ty khác được hãng này mua lại cách đây hai năm, để thành lập một liên doanh với một cái tên mới hoàn toàn là Oath, do CEO Tim Armstrong của AOL lãnh đạo. Hiện, Oath đang sở hữu tới hơn 50 thương hiệu, bao gồm cả báo điện tử HuffPost, trang tin công nghệ nổi tiếng TechCrunch, mạng xã hội Tumblr,...

Thương vụ giữa Verizon và Yahoo! từng được công bố hồi tháng 7/2016, nhưng đã bị trì hoãn và phải đàm phán lại các điều khoản của hợp đồng do vụ bê bối rò rỉ thông tin người dùng của Yahoo!.

Cũng theo Reuters, Verizon đã lên kế hoạch cắt giảm khoảng 2.000 việc làm trong số 14.000 nhân viên tại Yahoo! và AOL. Dự kiến việc cắt giảm sẽ được Verizon thực hiện ngay từ ngày 14/6/2017. Trong năm ngoái, Yahoo đã từng cắt giảm 15% lực lượng lao động, còn AOL cũng cho 500 nhân viên thôi việc.

Việc hoàn thành vụ mua bán trên đánh dấu sự kết thúc vai trò là một công ty Internet độc lập của Yahoo - một nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ từng có giá trị trên 100 tỷ USD .

Dự kiến sang ngày 16/6 , những bộ phận còn lại của Yahoo! - không được Verizon thu mua, sẽ được đổi tên thành Altaba Inc. Thomas McInerney và thành viên ban điều hành của Yahoo! sẽ trở thành CEO của Altaba.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận