Điều này cũng nhằm ứng phó với những mối đe từ các khoản trợ cấp của Trung Quốc và Mỹ.
Mặc dù Ủy ban châu Âu không muốn châm ngòi cho một cuộc chạy đua trợ cấp công nghiệp với Mỹ và Trung Quốc, nhưng lo ngại về việc các doanh nghiệp đang hoạt động tại châu Âu chuyển địa bàn sản xuất vì có thể nhận được mức tài trợ và chi phí năng lượng thấp hơn đã khiến các nước thành viên tăng mức trợ cấp, tương đương với các nước có nguy cơ thu hút hoạt động đầu tư rời khỏi EU.
Ủy ban châu Âu đã đưa ra khuyến nghị về nới lỏng và quy định nới lỏng, theo đề xuất của Ủy ban châu Âu. trợ cấp nhà nước với công nghệ xanh sẽ hỗ trợ các ngành công nghiệp chiến lược như công nghệ pin, sản xuất tấm pin mặt trời, turbine gió, máy bơm nhiệt, thu hồi và lưu trữ carbon, cũng như sản xuất và tái chế các nguyên liệu thô quan trọng có liên quan đến các ngành công nghiệp này. Thời gian áp dụng được thực hiện từ khi ban hành quyết định đến cuối năm 2025 và có thể kéo dài.
(Ảnh: pv Europe)
Quy định được công bố ngay trước thời điểm Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ gặp nhau để thảo luận về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, trong đó có bất đồng thương mại giữa hai bên liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát được ban hành tại Hoa Kỳ vào tháng 8/2022.
Bất đồng trong nội bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang gia tăng do quy định trợ cấp nhà nước cho các ngành công nghiệp chiến lược bị nới lỏng. Các nước phản đối cho rằng quy định này có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến thị trường chung châu Âu vì nó chỉ phục vụ lợi ích của các quốc gia giàu có như Đức và Pháp, hai quốc gia đang áp dụng mức trợ cấp nhà nước lần lượt là 53% và 24%.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vtv.vn
Tham gia bình luận