Chính thức: Danh sách đội U23 dự giải Bóng đá quốc tế - Cúp VinaPhone 2018

Chính thức: Danh sách đội U23 dự giải Bóng đá quốc tế - Cúp VinaPhone 2018

Để chuẩn bị cho giải Bóng đá Quốc tế U23 – Cúp VinaPhone, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 30 cầu thủ. CLB Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai chiếm đa số với mỗi đội đóng góp 8 cầu thủ, nòng cốt vẫn là đội tuyển U23 tại giải U23 châu Á vừa qua.

Những cầu thủ U23 đã khẳng định được tên tuổi và đóng góp lớn vào lối chơi của toàn đội như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Toàn, Duy Mạnh… tiếp tục được HLV Park Hang Seo đặt niềm tin.

Danh sách chính thức đội U23 dự giải Bóng đá Quốc tế - Cúp VinaPhone 2018

Danh sách chính thức đội U23 dự giải Bóng đá Quốc tế - Cúp VinaPhone 2018

Nhìn vào danh sách, có thể thấy ông Park Hang Seo vẫn chưa yên tâm với cậu học trò Bùi Tiến Dũng với việc gọi thêm Văn Lâm. Dù thi đấu thành công tại U23 châu Á, số trận thi đấu tại V-League của Bùi Tiến Dũng vẫn quá khiêm tốn, khiến ông lo ngại về phong độ của thủ thành này.

Đáng chú ý đợt hội quân lần này còn có sự góp mặt của 4 cựu binh gồm Văn Quyết, Văn Lâm, Anh Đức và Hùng Dũng. Theo quy định của ban tổ chức giải Asiad, mỗi đội dự Asiad 18 được mang theo tối đa 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi.

Dự kiến ngay sau khi giải Bóng đá Quốc tế - Cúp VinaPhone 2018 kết thúc vào ngày 7/8, ông Park Hang Seo sẽ chính thức chốt lại danh sách cuối cùng 20 cầu thủ U23 và 3 cầu thủ trên 23 tuổi, chuẩn bị cho cuộc tranh tài được dự báo rất khó khăn tại ASIAD 18.

Theo thể thức thi đấu của giải, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xếp hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD, đội hạng nhì là 10.000 USD và đội hạng ba là 5.000 USD.

Dưới đây là Lịch thi đấu giải bóng đá quốc tế Cúp VinaPhone 2018:

Thứ sáu (3/8):

- 16:30: Uzbekistan – Oman

- 19:30: Việt Nam - Palestine

Chủ nhật (5/8)

- 16:30: Uzbekistan – Palestine

- 19:30: Việt Nam - Oman

Thứ ba (7/8)

- 16:30: Palestine – Oman

- 19:30: Việt Nam – Uzbekistan

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là nhà tài trợ chính cho giải Bóng đá Quốc tế - Cúp VinaPhone 2018.

VNPT là doanh nghiệp lớn, luôn dẫn đầu thị trường, bên cạnh sứ mệnh luôn đảm bảo cơ sở hạ tầng Viễn thông - Công nghệ Thông tin vững chắc, hiện đại phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, VNPT luôn đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ cho các giải bóng đá trẻ trên phạm vi cả nước.

Trước đó, tại giải U23 châu Á diễn ra tháng 1/2018, VNPT đã luôn theo sát từng trận đấu của tuyển U23 Việt Nam. Đặc biệt để động viên, khích lệ các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi đoạt ngôi á quân, VNPT đã tài trợ cho toàn đội tuyển 2,3 tỷ tiền cước sử dụng di động VinaPhone.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận