Chứng khoán Mỹ chao đảo

Chứng khoán Mỹ chao đảo

Vào ngày 4 tháng 4, chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch không mấy tích cực. Ảnh: The Economic Times.

Cụ thể, chỉ số giảm 198,77 điểm, tương đương 0,59%, xuống 33.402,38 điểm sau khi kết phiên. Chỉ số giảm 0,58%, còn 4.100,6 điểm và kết thúc 4 phiên tăng liên tiếp của Dow Jones. Tương tự, chỉ số cũng giảm 0,52%, còn 12.126,33 điểm.

Theo trang tin CNBC, thị trường chứng khoán đã tụt mạnh sau báo cáo gần đây nhất về số lượng công việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế.

Cụ thể, dữ liệu từ Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng số vị trí cần tuyển trong tháng 2 vừa qua đã giảm xuống dưới 10 triệu lần đầu tiên trong gần 2 năm, một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động thắt chặt đang bắt đầu suy yếu.

Theo Chủ tịch Ed Yardeni của Yardeni Research, "Vẫn có tương đối nhiều việc làm nếu so với số người cần việc làm, nhưng thị trường luôn nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nhỏ mà họ không kỳ vọng."

Trên thực tế, giới đầu tư hào hứng đón nhận bất kỳ dấu hiệu nào của sự suy yếu trong nền kinh tế trong thời gian trước đó vì điều này sẽ tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang một chính sách tiền tệ mềm hơn, mềm hơn.

Tuy nhiên, khi giá dầu có khả năng leo thang do liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa và đồng minh (OPEC+) bất ngờ giảm sản lượng, thị trường nhận thấy lạm phát có thể sẽ tiếp tục ở mức cao và Fed buộc phải tiếp tục thắt chặt lãi suất. Triển vọng này gây áp lực lớn đối với nền kinh tế đang có dấu hiệu suy yếu, khiến các nhà đầu tư cảm thấy lo lắng hơn.

Mặc dù lạm phát cao, khủng hoảng ngân hàng và lãi suất tăng, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tương đối ổn định khi tất cả các chỉ số đều tăng điểm trong quý đầu tiên năm nay.

Theo ông Julian Emanuel, Giám đốc điều hành cấp cao của Evercore ISI, "Thị trường chứng khoán đã rất kiên cường bất chấp việc bối cảnh kinh tế tiếp tục yếu đi, trong khi mọi vị thế phòng thủ sẵn có đều bị đảo ngược."

Ngoài ra, một sự bất ổn mới đã xuất hiện trong tuần này khi OPEC+ tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng 1,16 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm. Giá dầu thô giao sau tại thị trường New York tăng mạnh nhất trong vòng một năm trở lại vào phiên cùng ngày.

Theo Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng Quincy Krosby của LPL Financial, "Trong sự dịch chuyển mà thế giới đang trải qua để phát triển năng lượng xanh và sạch, OPEC thừa nhận rằng thị trường vẫn cần "vàng đen", nhưng sẽ đến lúc năng lượng hóa thạch mất đi sức hút.

"Vì vậy, các quốc gia chủ chốt của OPEC sẽ cần chuẩn bị cho tương lai bằng cách chi hàng nghìn tỷ USD để xây dựng lại cơ sở hạ tầng và chuyển đổi nguồn thu chính khỏi dầu thô. Theo bà, nhóm này sẽ kiểm soát giá dầu trực tiếp và mạnh mẽ hơn so với chúng ta nghĩ cho đến thời điểm đó.

Kinh tế thế giới được dự đoán sẽ tiếp tục biến động mạnh vào năm 2023 và khó có thể phục hồi nhanh chóng. GDP tăng trưởng chậm, lạm phát, thất nghiệp, nợ xấu... là những rủi ro mà nhiều nền kinh tế lớn vẫn phải đối mặt. Để nắm bắt những kiến thức, dữ liệu kinh tế mới trong năm 2023, mời độc giả của Zing đón đọc Tủ sách kinh tế 2023.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận