Cựu CEO Yahoo trước khởi nghiệp: Nhút nhát, áp lực phải 'hoàn hảo'

Cựu CEO Yahoo trước khởi nghiệp: Nhút nhát, áp lực phải 'hoàn hảo'

Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 1
Tự nhận nhút nhát, hay ngại ngùng. Marissa Mayer (tên đầy đủ: Marissa Ann Mayer) sinh năm 1975 tại bang Wisconsin, Mỹ trong gia đình có cha là kỹ sư, mẹ là giáo viên nghệ thuật. Từ khi bắt đầu đến trường, Mayer đã sớm bộc lộ năng khiếu trong lĩnh vực toán học và khoa học.
Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 2
Mayer luôn là một trong những học sinh nổi bật của trường với thành tích học tập ấn tượng. Tuy nhiên, dù tham gia hoạt động diễn thuyết khá sôi nổi, nhiều bạn bè nhận xét Mayer không phải người hướng ngoại. Thực tế, bà từng mô tả bản thân là một đứa trẻ "nhút nhát, hay ngại ngùng".
Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 3
Rẽ ngang sang khoa học máy tính. Hết cấp 3, hồ sơ của Mayer được 10 trường đại học lớn chấp nhận, trong đó có Harvard, Yale và Stanford. Cuối cùng, bà quyết định chọn Stanford, với hy vọng trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, tất cả chuyển hướng khi Mayer tham gia một lớp học về khoa học máy tính. Tại đây, bà tìm thấy đam mê thực sự của mình: những công thức mã nhị phân và trí tuệ nhân tạo. 
Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 4
Với 14 lời mời về làm việc từ các công ty lớn nhỏ sau khi tốt nghiệp đại học, Mayer lại chọn bến đỗ Google, khi đó mới là một start up nhỏ. Suốt 13 năm cống hiến tại đây, nữ kỹ sư công nghệ đầu tiên của Google góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh của công ty này. 
Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 5
Bị ám ảnh bởi "sự hoàn hảo". Với vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng và sự thông minh, Mayer nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì áp lực mọi thứ phải luôn hoàn hảo, Mayer trở nên bị ám ảnh, kỹ tính và tiểu tiết quá mức. Thậm chí, một nhân viên tại Google đã quyết định bỏ việc vì "chán ngấy những cuộc tranh luận về các chi tiết nhỏ nhặt" với bà.
Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 6
Không chỉ vậy, cách thức quản lý của Mayer cũng không được lòng nhiều nhân viên. Năm 2010, bà bị chuyển công tác đến bộ phận phụ trách Google Maps và các sản phẩm nhỏ lẻ. Đây được coi như một sự "giáng chức" đối với Mayer vì nhóm phụ trách bộ máy tìm kiếm - nơi bà làm việc - mới là "trái tim" của Google.
Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 7
Tháng 7/2012, Mayer rời Google và nhậm chức CEO tại Yahoo. Với nhiều nỗ lực cải tổ, Mayer không thể vực dậy công ty này và tiêu tốn 3 tỷ USD mua lại những công ty khởi nghiệp nhỏ nhưng không thu về kết quả khả quan. Năm 2017, Yahoo bị Verizon mua lại với giá 4,48 tỷ USD, chấm dứt thời gian hoạt động của Mayer trên cương vị CEO.
Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 8
Bị ám ảnh bởi thời trang. Theo Los Angeles Times, Mayer từng chi 60.000 USD tại một buổi đấu giá từ thiện để có bữa ăn trưa với nhà thiết kế thời trang Oscar de la Renta. Bà cho biết mẫu áo len cardigan của nhà thiết kế này đã trở thành đồng phục làm việc của mình và bản thân sở hữu kiểu dáng áo này với nhiều màu khác nhau như xanh dương, ngà, đen, hồng đậm...
Cuu CEO Yahoo truoc khoi nghiep: Nhut nhat, ap luc phai hoan hao hinh anh 9
Mayer kết hôn với doanh nhân, nhà đầu tư người San Francisco Zachary Bogue năm 2009 sau khi tìm thấy điểm chung trong nhiều sở thích như đi bộ leo núi, trượt tuyết hay chạy marathon. Hai người có 3 người con, một trai và 2 con gái sinh đôi. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận