Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu giảm 14% trong tháng 2 do Covid-19

Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu giảm 14% trong tháng 2 do Covid-19

Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu giảm 14% trong tháng 2 do Covid-19

Ảnh minh họa: SlashGear

Rõ ràng, đại dịch Covid-19 bùng phát đang ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. Một số dự đoán cho rằng 18 tháng tới sẽ là thời gian khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp. Điều này có nghĩa chúng ta sẽ không được thấy nhiều thương hiệu xuất hiện nữa. Nó cũng đúng đối với thị trường điện thoại thông minh. Thêm vào đó, với tình trạng dịch bệnh ngày càng trở nên xấu đi ở nhiều khu vực trên thế giới, doanh số smartphone càng giảm hơn nữa trong thời gian tới.

Covid-19 đã khiến Apple và các hãng khác phải đóng các cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc vào tháng 2. Dữ liệu của chính phủ nước này cho thấy Apple đã bán được ít hơn 500.000 iPhone trong cùng kỳ, giảm 38% so với tháng 2/2019. Dù vậy, khi nhiều cửa hàng mở cửa trở lại vào giữa tháng 3, doanh số tại thị trường Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi.

Hàn Quốc cũng chứng kiến ​doanh số bán hàng khôi phục. Song, Jean Park, nhà phân tích cao cấp tại Counterpoint Research, nhận xét điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra trên các khu vực khác trên thế giới.

Trong khi nhiều quốc gia thực hiện các chính sách phong tỏa, các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng mới. Ngày 24/3, Foxconn, một trong những nhà cung cấp lớn của Apple thông báo sẽ đình chỉ hoạt động của công ty ở Ấn Độ theo lệnh của chính phủ. Hơn nữa, nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh khác như VIVO, Xiaomi, OPPO và Samsung cũng đã đóng cửa các nhà máy sản xuất của họ.

Nói cách khác, nếu các nhà máy đóng cửa, sẽ không có mẫu mới ra mắt trên thị trường. Vì vậy, khách hàng sẽ không mua điện thoại thông minh ngay cả khi các cửa hàng được mở trở lại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận