Đức muốn loại Huawei khỏi dự án mạng 5G

Đức muốn loại Huawei khỏi dự án mạng 5G

Đức muốn loại Huawei khỏi dự án mạng 5G

Phương án cuối cùng được Chính phủ Đức xem xét là thay đổi luật viễn thông của nước này. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Đức từng tuyên bố không có nền tảng pháp lý để loại bất kỳ đối tác nào khỏi cuộc đấu thầu về mạng lưới 5G, kể cả sau những lời cảnh báo từ Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal, các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) về cáo buộc đánh cắp các bí mật kinh doanh từ doanh nghiệp Mỹ và có thể sẽ sớm công bố cáo trạng. Phạm vi cuộc điều tra là công nghệ được tích hợp trong một thiết bị mà tập đoàn viễn thông T-Mobile của Mỹ sử dụng trong việc thử nghiệm các điện thoại di động thông minh. Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trình dự luật cấm bán chip và những linh kiện điện tử khác của Mỹ cho Huawei, ZTE hay những doanh nghiệp viễn thông khác của Trung Quốc.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận