Facebook cam kết đầu tư 100 triệu USD cho báo chí giữa mùa dịch Covid-19

Facebook cam kết đầu tư 100 triệu USD cho báo chí giữa mùa dịch Covid-19

Facebook cam kết đầu tư 100 triệu USD cho báo chí giữa mùa dịch Covid-19

Ảnh minh họa: Internet

Theo Facebook, 25 triệu USD sẽ được cung cấp dưới dạng tài trợ cho tin tức địa phương thông qua dự án Facebook Journalism, 75 triệu USD còn lại dưới dạng “chi phí tiếp thị bổ sung” cho các hãng thông tấn trên toàn cầu.

Các tờ báo được dự đoán chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế do Covid-19 gây ra. Nguồn thu từ quảng cáo mà nhiều báo đang phụ thuộc bị co lại do các công ty phải cắt giảm ngân sách tiếp thị giữa bất ổn tài chính. Hãng nghiên cứu eMarketer đã giảm dự báo tăng trưởng đối với chi tiêu quảng cáo truyền thông thêm 3%, trong khi Reuters đưa tin virus SARS-CoV-2 có thể khiến ngành công nghiệp quảng cáo Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD.

Cùng lúc này, việc đưa tin chính xác, chất lượng lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết do tin giả tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trước đó, Facebook đã cam kết loại bỏ tin sai sự thật trên nền tảng của mình. Với gói tiền mới, công ty cho biết sẽ tập trung vào tài trợ cho các tờ báo cần họ nhất tại những nước bị tác động mạnh nhất do dịch bệnh.

Facebook thông báo lượt tài trợ đầu tiên vào tuần trước khi tặng 5.000 USD cho 50 hãng tin địa phương tại Mỹ để trang trải các chi phí bất ngờ khi đưa tin về Covid-19.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận