Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã quyết định giảm lãi suất cơ bản 0,25% điểm, từ biên độ 1,75-2% xuống còn 1,5-1,75%, tại Washington, sau hai ngày họp ở thủ đô Washington, vào rạng sáng 31/10 theo giờ Hà Nội.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell đã tuyên bố thông báo giảm lãi suất lần thứ ba trong năm vào ngày 30 tháng 10 tại Washington, DC.
Do tốc độ tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu, lạm phát dưới mục tiêu và những bất ổn do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài, Fed đã giảm lãi suất trong năm nay. Đây là lần thứ ba Fed hạ lãi suất trong năm nay để giúp nền kinh tế Mỹ.
Fed sẽ duy trì tỷ lệ lãi suất này cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế Mỹ cần một "một cú huých" để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, theo đánh giá của giới phân tích, trong bối cảnh có những dấu hiệu tích cực cho thấy Mỹ và Trung Quốc có khả năng đạt được một thuận thương mại.
Với triển vọng như vậy, chắc chắn rằng Fed sẽ tiếp tục là mục tiêu tấn công của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Jeremy Powell, Chủ tịch của Fed, khẳng định rằng các quan chức Fed không chịu sự chi phối về mặt chính trị và chỉ dựa vào các yếu tố kinh tế khi đưa ra các quyết định về lãi suất.
Fed đã hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Vào đầu tháng 9, cơ quan này đã giảm 0,25% lãi suất cơ bản từ biên độ 2-2,25% xuống biên độ 1,75-2%. Trước đó, Fed đã cắt giảm lãi suất (cũng 0,25%) vào ngày 31/7, lần đầu tiên kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007-2008.
Sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay, thị trường chứng khoán Tokyo và Seoul ngay lập tức bắt đầu ngày giao dịch khởi sắc nhờ hiệu ứng tăng điểm trên Phố Wall.
Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,51%, tương đương 115,93 điểm, lên mức 22.959,05 trong phiên giao dịch đầu ngày vào Tokyo. Chỉ số Topix tăng 0,09% cùng thời điểm, tương đương 1,46 điểm, lên mức 1.667,36.
Tương tự, thị trường chứng khoán Seoul cũng bắt đầu ngày giao dịch mới với những tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư đón nhận thông tin FED giảm lãi suất ngay trong tuần nhiều tập đoàn công bố kết quả kinh doanh quý III.
Chỉ số KOSPI tăng 0,57%, tương đương 11.81 điểm, lên mức 2.092,08 ngay trong 15 phút đầu tiên trong ngày. Sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III tốt hơn dự kiến, mã chứng khoán trọng điểm của Samsung Electronics cũng tăng 1,39%.
Khi kết thúc phiên giao dịch, quyết định này đã dẫn đến sự gia tăng điểm của nhiều chỉ số giao dịch quan trọng trên Phố Wall. Chỉ số Dow Jones tăng 0,43%, tương đương 115,27 điểm, lên mức 27.186,69. S/P 500 tăng 0,33%, tương đương 9,88 điểm, lên mức 3.046,77.
Đây là lần thứ hai chỉ số này tăng điểm trong ba ngày qua. Chỉ số tổng hợp của Nasdaq Composite cũng tăng 0,33%, tương đương 27,12 điểm, lên mức 8.03.20188.
Chuyên gia Art Hogan, nhà chiến lược thị trường của Natiopnal Securities, cho rằng hiệu ứng này không khác gì một "cái thở phào" sau khi FED quyết định giảm lãi suất, giúp các nhà đầu tư đạt được điều mà họ mong muốn.
Theo nhà chiến lược Shaun Osborne của Scotiabank, thị trường vẫn luôn thận trọng với khả năng FED sẽ tăng lãi suất trở lại trong năm 2020. Tuy nhiên, thị trường giờ đây đã có thể yên tâm rằng khả năng này tạm thời không cao, căn cứ vào những bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell về tình trạng lạm phát thấp.
FED sẽ duy trì tỷ lệ lãi suất này cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng cho nền kinh tế Mỹ, theo đánh giá của giới phân tích, trong bối cảnh có những dấu hiệu tích cực cho thấy Mỹ và Trung Quốc có khả năng đạt được một thuận thương mại.
Theo Tạp chí Điện tử
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: dientungaynay.vn
Tham gia bình luận