Forbes ấn tượng với vị thế dẫn đầu về phát triển AI của Việt Nam

Forbes ấn tượng với vị thế dẫn đầu về phát triển AI của Việt Nam

(Tổ Quốc) - Tờ Forbes đánh giá cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và những tiềm năng để Việt Nam phát triển ngành này trong thời gian tới.

Ngành công nghệ và thông tin truyền thông (ICT) đang ở đâu ở Việt Nam?

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của ngành ICT Việt Nam năm 2021 là 136,153 triệu USD, tăng mạnh so với mức 124,678 triệu USD năm 2020, theo đánh giá của Forbes về ngành này.

Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính tỷ trọng giá trị của Việt Nam trong tổng doanh thu công nghiệp ICT đạt 24,65%, tăng đáng kể so với năm trước. Hiện có trên 64.000 doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam, tăng 5.600 doanh nghiệp so với năm 2020 và có gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ CNTT-TT mang thương hiệu Việt Nam.

Ước tính có hơn 1 triệu nhân viên công nghệ thông tin làm việc trong nước và hơn 80.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế tại Canada và Đại học Oxford của Vương quốc Anh cũng xếp Việt Nam ở vị trí thứ 6 trong ASEAN và thứ 62 trên thế giới về Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) của chính phủ vào năm 2021.

Theo báo cáo này, Việt Nam đạt 51.82/100 điểm. Điểm số này vượt qua mức trung bình toàn cầu là 47.72 điểm và giúp Việt Nam tăng 14 bậc so với năm trước.

Forbes ấn tượng với vị thế dẫn đầu về phát triển AI của Việt Nam - Ảnh 1.

Ứng dụng AI vào quá trình phát triển là một lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm mạnh mẽ. Ảnh: Forbes/Getty.

Mức độ sẵn sàng của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đối với công nghệ AI được đánh giá thông qua ba trụ cột: "chính phủ - trình độ công nghệ - cơ sở hạ tầng dữ liệu", với 10 khía cạnh thuộc nhóm cơ sở hạ tầng, tính sẵn sàng của dữ liệu, tính đại diện của dữ liệu, nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, quy mô, khả năng thích ứng, năng lực kỹ thuật số, quản trị và đạo đức, tầm nhìn.

Việt Nam được xếp hạng thứ sáu trong số 10 quốc gia thành viên ASEAN và thứ 55 trên toàn cầu về Chỉ số sẵn sàng AI vào năm 2022, tăng 7 bậc so với năm 2021. Chỉ số trung bình của Việt Nam là 53,96, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 44,61 điểm.

Chính phủ Việt Nam đã và đang đầu tư mạnh vào AI và các công nghệ kỹ thuật số khác như máy học, chuỗi khối, phân tích dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mới đây đã được chính phủ Việt Nam phê duyệt.

Những động thái này đang thiết lập một khuôn khổ chiến lược vững chắc để biến Việt Nam thành một quốc gia đổi mới mạnh mẽ về AI. Ngoài ra, Việt Nam đang có những kế hoạch quan trọng để dẫn đầu về phát triển AI và được dự đoán sẽ nằm trong số bốn quốc gia hàng đầu ở châu Á về phát triển AI.

Thúc đẩy phát triển nhân lực mạnh mẽ

Đây đều là những dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn có những khó khăn đối với Việt Nam, đó là thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cần thiết trong lĩnh vực AI. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), hiện có chưa đến 2.000 người Việt Nam đang học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến AI và chưa đến 300 người được coi là chuyên gia về AI. Hiện tại, có khoảng 50 trường đại học và học viện ở Việt Nam dạy các chuyên ngành liên quan đến AI.

Nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đang nỗ lực phát triển nguồn nhân lực CNTT nhằm lấp đầy khoảng trống này. Công ty FPT Software của Việt Nam đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D) AI với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong 50 quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và phát triển AI và ứng dụng phần mềm vào năm 2030. FPT Software cũng là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia mạng lưới đối tác của Viện nghiên cứu AI Mila, tổ chức học thuật lớn nhất thế giới chuyên về nghiên cứu AI và dữ liệu lớn.

  • Các nhà khoa học phát triển AI có thể biến hoạt động não thành văn bản

Về tiềm năng phát triển công nghệ của khu vực Đông Á, trình độ công nghệ trên toàn khu vực Đông Á đang tăng lên. Theo số liệu, 9 quốc gia Đông Á đã có công ty kỳ lân (công ty trị giá hơn 1 tỷ USD) trong năm nay, so với 6 công ty trong báo cáo xếp hạng năm ngoái. Có thêm các doanh nghiệp ở Philippines, Việt Nam và Malaysia đáp ứng các yêu cầu trên.

Đến năm 2030, AI sẽ đóng góp thêm 13 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế, hay 1,2% GDP toàn cầu. Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện một số bước nhảy vọt về phía trước nhờ các chính sách quan trọng của chính phủ nhằm hỗ trợ R&D AI và phát triển ứng dụng AI trong đời sống.

An Bình

Ngành công nghệ và thông tin truyền thông (ICT) đang ở đâu ở Việt Nam?

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của ngành ICT Việt Nam năm 2021 là 136,153 triệu USD, tăng mạnh so với mức 124,678 triệu USD năm 2020, theo đánh giá của Forbes về ngành này.

Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính tỷ trọng giá trị của Việt Nam trong tổng doanh thu công nghiệp ICT đạt 24,65%, tăng đáng kể so với năm trước. Hiện có trên 64.000 doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam, tăng 5.600 doanh nghiệp so với năm 2020 và có gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ CNTT-TT mang thương hiệu Việt Nam.

Ước tính có hơn 1 triệu nhân viên công nghệ thông tin làm việc trong nước và hơn 80.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế tại Canada và Đại học Oxford của Vương quốc Anh cũng xếp Việt Nam ở vị trí thứ 6 trong ASEAN và thứ 62 trên thế giới về Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) của chính phủ vào năm 2021.

Theo báo cáo này, Việt Nam đạt 51.82/100 điểm. Điểm số này vượt qua mức trung bình toàn cầu là 47.72 điểm và giúp Việt Nam tăng 14 bậc so với năm trước.

Forbes ấn tượng với vị thế dẫn đầu về phát triển AI của Việt Nam - Ảnh 1.

Ứng dụng AI vào quá trình phát triển là một lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm mạnh mẽ. Ảnh: Forbes/Getty.

Mức độ sẵn sàng của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đối với công nghệ AI được đánh giá thông qua ba trụ cột: "chính phủ - trình độ công nghệ - cơ sở hạ tầng dữ liệu", với 10 khía cạnh thuộc nhóm cơ sở hạ tầng, tính sẵn sàng của dữ liệu, tính đại diện của dữ liệu, nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, quy mô, khả năng thích ứng, năng lực kỹ thuật số, quản trị và đạo đức, tầm nhìn.

Việt Nam được xếp hạng thứ sáu trong số 10 quốc gia thành viên ASEAN và thứ 55 trên toàn cầu về Chỉ số sẵn sàng AI vào năm 2022, tăng 7 bậc so với năm 2021. Chỉ số trung bình của Việt Nam là 53,96, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 44,61 điểm.

Chính phủ Việt Nam đã và đang đầu tư mạnh vào AI và các công nghệ kỹ thuật số khác như máy học, chuỗi khối, phân tích dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mới đây đã được chính phủ Việt Nam phê duyệt.

Những động thái này đang thiết lập một khuôn khổ chiến lược vững chắc để biến Việt Nam thành một quốc gia đổi mới mạnh mẽ về AI. Ngoài ra, Việt Nam đang có những kế hoạch quan trọng để dẫn đầu về phát triển AI và được dự đoán sẽ nằm trong số bốn quốc gia hàng đầu ở châu Á về phát triển AI.

Thúc đẩy phát triển nhân lực mạnh mẽ

Đây đều là những dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn có những khó khăn đối với Việt Nam, đó là thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cần thiết trong lĩnh vực AI. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), hiện có chưa đến 2.000 người Việt Nam đang học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến AI và chưa đến 300 người được coi là chuyên gia về AI. Hiện tại, có khoảng 50 trường đại học và học viện ở Việt Nam dạy các chuyên ngành liên quan đến AI.

Nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đang nỗ lực phát triển nguồn nhân lực CNTT nhằm lấp đầy khoảng trống này. Công ty FPT Software của Việt Nam đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D) AI với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong 50 quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và phát triển AI và ứng dụng phần mềm vào năm 2030. FPT Software cũng là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia mạng lưới đối tác của Viện nghiên cứu AI Mila, tổ chức học thuật lớn nhất thế giới chuyên về nghiên cứu AI và dữ liệu lớn.

  • Các nhà khoa học phát triển AI có thể biến hoạt động não thành văn bản

Về tiềm năng phát triển công nghệ của khu vực Đông Á, trình độ công nghệ trên toàn khu vực Đông Á đang tăng lên. Theo số liệu, 9 quốc gia Đông Á đã có công ty kỳ lân (công ty trị giá hơn 1 tỷ USD) trong năm nay, so với 6 công ty trong báo cáo xếp hạng năm ngoái. Có thêm các doanh nghiệp ở Philippines, Việt Nam và Malaysia đáp ứng các yêu cầu trên.

Đến năm 2030, AI sẽ đóng góp thêm 13 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế, hay 1,2% GDP toàn cầu. Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện một số bước nhảy vọt về phía trước nhờ các chính sách quan trọng của chính phủ nhằm hỗ trợ R&D AI và phát triển ứng dụng AI trong đời sống.

Forbes ấn tượng với vị thế dẫn đầu về phát triển AI của Việt Nam - Ảnh 1.
  • Các nhà khoa học phát triển AI có thể biến hoạt động não thành văn bản

  • Các nhà khoa học phát triển AI có thể biến hoạt động não thành văn bản

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận