FTX sụp đổ kéo theo hệ luỵ lớn đối với các nhà đầu tư tiền ảo

FTX sụp đổ kéo theo hệ luỵ lớn đối với các nhà đầu tư tiền ảo

Theo đó, các nhà kinh tế tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, một tổ chức được coi là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương, đã phân tích dữ liệu về các nhà đầu tư tiền điện tử ở 95 quốc gia từ năm 2015 đến năm 2022. Theo nghiên cứu của họ, nhìn chung, các tính toán tổng thể cho thấy khoảng 3/4 nhà đầu tư đã mất tiền khi đầu tư vào bitcoin.

Do hiệu ứng này làm mất giá trị của các đồng tiền, Sàn giao dịch FTX đóng cửa đã kéo theo số lượng nhà đầu tư bị "bốc hơi" tài khoản.

Trong khoảng thời gian được nghiên cứu, giá bitcoin đã tăng từ 250 USD/BTC vào tháng 8 năm 2015 lên mức cao nhất vào tháng 11 năm 2021, đạt mức gần 69.000 USD/BTC. Ở mức khoảng 16.500 USD/BTC, đồng tiền điện tử này hiện đang được giao dịch.

Trong cùng thời kỳ, số người sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để cho phép mua và bán tiền điện tử đã tăng từ 119.000 lên 32,5 triệu. Theo các nhà nghiên cứu, "Phân tích của chúng tôi đã chỉ ra rằng, trên khắp thế giới, việc tăng giá bitcoin gắn liền với sự tham gia nhiều hơn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ."

Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng khi giá tăng và các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua bitcoin, những người nắm giữ lớn nhất (được gọi là "cá mập") sẽ bán ra và kiếm lợi nhuận từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Các nhà nghiên cứu không có dữ liệu trực tiếp về lãi hoặc lỗ của các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, họ có thể đưa ra dự đoán dựa trên giá bitcoin khi các nhà đầu tư mới bắt đầu sử dụng các ứng dụng giao dịch tiền điện tử và giá trị khoảng 20.000 USD/BTC của đồng tiền này vào tháng trước.

Theo nghiên cứu, nam giới dưới 35 tuổi là nhóm có nhu cầu "tìm kiếm rủi ro" lớn nhất trong dân số và những người thường được xác định là đối tượng lớn nhất của các nhà đầu tư tiền điện tử mới (chiếm khoảng 40% trong số họ).

Theo các nhà nghiên cứu, phần lớn các nhà đầu tư tiền điện tử xem đó là một khoản đầu tư mang tính đầu cơ và những người đàn ông trẻ tuổi có xu hướng giao dịch tích cực hơn trong những tháng sau khi giá bitcoin tăng mạnh. Theo họ, số lượng nhà đầu tư tăng vọt sau khi giá bitcoin tăng sẽ làm dấy lên lo ngại về việc liệu có cần phải sử dụng các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư hay không.

Trước đó, một nguồn thạo tin cho hay sự sụp đổ nhanh chóng của FTX - "con cưng" một thời của ngành công nghiệp tiền điện tử với mức định giá 32 tỷ USD vào tháng 1/2022 - đã thúc đẩy một loạt cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Mỹ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Khi niềm tin thị trường của nhà đầu tư bị tổn hại, mức độ ảnh hưởng của sàn giao dịch tiền ảo FTX là rất lớn.

Theo một nguồn thứ hai có dữ liệu về các cuộc điều tra, SEC cũng đang nhắm vào các quản lý của FTX để tìm hiểu xem họ hiểu biết đến đâu về việc xử lý tiền của khách hàng và liệu có bất kỳ khả năng xảy ra vi phạm luật chứng khoán nào hay không.

Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lael Brainard cũng cho biết ngành công nghiệp tiền điện tử luôn nhấn mạnh rằng các tài sản kỹ thuật số về cơ bản khác với các công cụ tài chính truyền thống trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Bloomberg. Tuy nhiên, lĩnh vực này đã cho thấy khả năng dễ gặp rủi ro tương tự thị trường truyền thống, vì vậy phải tuân theo các quy tắc tương đương.

Chia sẻ quan điểm trên, ông Michael Barr, một quan chức quản lý hàng đầu của Fed, cũng báo hiệu rằng giới chức sẽ giám sát chặt chẽ hơn đối với thị trường tiền điện tử.

Ông Barr cho hay cần phải đưa ra các quy định để đảm bảo rằng các công ty tiền điện tử phải tuân thủ các quy tắc tương tự như các công ty tài chính khác trong lời điều trần văn bản được công bố trước khi xuất hiện vào thứ Ba (giờ địa phương) tại Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện.

Sau khi các nhà giao dịch "điên cuồng" rút 6 tỷ USD khỏi nền tảng chỉ trong 72 giờ và sàn giao dịch đối thủ Binance từ bỏ một thuận giải cứu FTX, FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào thứ Sáu tuần trước (11/11) và trở thành một trong những "cú nổ" lớn nhất trên thị trường tiền điện tử.

Cựu Giám đốc điều hành (CEO) của FTX, ông Sam Bankman-Fried, nói rằng công ty của ông đã mở rộng quá nhanh và không thể theo kịp tốc độ tăng trưởng đó.

Theo tạp chí Điện tử & Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận