Giá trị của một công ty phát triển AI tăng trên thị trường công nghệ

Giá trị của một công ty phát triển AI tăng trên thị trường công nghệ

Thông qua nhánh điện toán đám mây, các công ty công nghệ lớn đang tích cực theo đuổi các khoản đầu tư và liên minh với các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo, đưa ra các câu hỏi pháp lý về vai trò của họ với tư cách là nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh trong cuộc chiến phát triển "AI thế hệ mới".

Trong chuỗi quan hệ đối tác liên quan đến đám mây giữa các nhóm AI non trẻ và các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, khoản đầu tư 300 triệu USD gần đây của Google vào Anthropic có trụ sở ở San Francisco là thương vụ mới nhất.

Anthropic là một thành phần trong làn sóng mới của các công ty trẻ đang tạo ra các hệ thống AI, các chương trình máy tính tinh vi có thể phân tích cú pháp, viết văn bản và sáng tạo nghệ thuật trong vài giây, đang cạnh tranh với các chương trình được xây dựng nội bộ được tạo ra bởi các công ty lớn hơn nhiều như Google và Amazon.

AI đang làm chao đảo thế giới công nghệ trong những ngày đầu năm 2023
Trong những ngày đầu tiên của năm 2023, AI đang thống trị thế giới công nghệ.

ChatGPT của OpenAI, một chatbot có thể trò chuyện với người dùng bằng văn bản và yêu cầu sức mạnh tính toán khổng lồ - cơ sở hạ tầng đắt tiền được điều chỉnh bởi cùng một số "gã khổng lồ" công nghệ, là một ví dụ về công nghệ đằng sau các sản phẩm.

Theo William Kovacic thuộc Cơ quan chống độc quyền tại Đại học George Washington, "Có một mối lo ngại ngày càng tăng về cách các công ty dịch vụ thông tin lớn đang hạn chế cơ hội cho các thế hệ đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện."

Trong diễn biến có liên quan, báo cáo gần đây của CSET - Một nhóm nghiên cứu chính sách công nghệ tại Đại học Georgetown (Mỹ) được công bố giữa bối cảnh đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử và chất bán dẫn ngày càng được ra soát kỹ lưỡng.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị công bố những hạn chế mới đối với việc Mỹ tài trợ cho các công ty công nghệ Trung Quốc.

Theo báo cáo nói trên, 167 nhà đầu tư Mỹ đã tham gia 401 giao dịch, tương đương khoảng 17% tổng số tiền đầu tư của họ vào các công ty AI của Trung Quốc trong thời gian nói trên.

Các giao dịch này tương ứng với tổng số tiền đầu tư 40,2 tỷ USD, hoặc 37% tổng số tiền huy động được của các công ty AI Trung Quốc trong vòng sáu năm đó. Báo cáo của CSET lấy dữ liệu từ nhà cung cấp dữ liệu Crunchbase.

Theo dữ liệu, Intel Capital và Qualcomm Ventures, hai công ty đầu tư thuộc Intel và Qualcomm, lần lượt tham gia vào 11 và 13 dự án đầu tư cho các công ty AI của Trung Quốc. GGV Capital dẫn đầu các doanh nghiệp Mỹ với tổng số 43 khoản đầu tư trong lĩnh vực này.

Theo báo cáo của CSET, nhà đầu tư GSR Ventures của Mỹ đã hợp tác cùng hai công ty Trung Quốc là IFlytek và Sensetime trong lĩnh vực này. Kể từ năm 2019, do các vấn đề về nhân quyền, chính phủ Mỹ đã đưa cả hai doanh nghiệp trên vào "danh sách đen" và cấm họ nhận hàng xuất khẩu công nghệ của Mỹ.

Theo CSET, chỉ có một công ty AI của Trung Quốc nhận được tài trợ từ các nhà đầu tư Mỹ khi phát triển các ứng dụng AI cho mục đích quân sự hoặc an ninh công cộng.

Theo tạp chí Điện tử & Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận