Gojek phủ nhận tin đồn sáp nhập với Grab

Gojek phủ nhận tin đồn sáp nhập với Grab

Gojek phủ nhận tin đồn sáp nhập với Grab

Ảnh minh họa: Reuters

Trong email, Gojek viết “chưa có kế hoạch về bất kỳ loại sáp nhập nào và các bài báo gần đây liên quan đến cuộc thảo luận như vậy là không chính xác”.

Trước đó, The Information dẫn lời nguồn tin cho hay các nhóm quản lý đến từ hai công ty thường gặp nhau trong vài năm qua để bàn về một thương vụ. Đầu tháng này, Chủ tịch Grab Ming Maa và đồng CEO Gojek Andre Soelistyo đã gặp mặt. Vẫn theo tờ báo, trong khi các cuộc thảo luận diễn ra, chướng ngại lớn chính là đồng thuận trong quản lý thực thể mới.

Ngoài ra, bất kỳ thương vụ nào cũng đối mặt với thách thức lớn về pháp lý do đây là hai hãng gọi xe dẫn đầu của khu vực. Nếu sáp nhập, nó sẽ làm giảm cạnh tranh trên thị trường và các lĩnh vực như giao đồ ăn, tài chính. Grab và Gojek được định giá lần lượt 14 tỷ USD và 10 tỷ USD. Uber từng là đối thủ của hai công ty này trước khi bán mảng kinh doanh tại Đông Nam Á cho Grab năm 2018.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận