Google khuyên tất cả nhân viên tại Anh, châu Âu, Trung Đông, châu Phi làm việc ở nhà

Google khuyên tất cả nhân viên tại Anh, châu Âu, Trung Đông, châu Phi làm việc ở nhà

Google khuyên tất cả nhân viên tại Anh, châu Âu, Trung Đông, châu Phi làm việc ở nhà

Ảnh minh họa: Internet

Google xác nhận khuyến nghị tất cả nhân viên Anh, châu Âu, Trung Đông, châu Phi làm việc ở nhà từ 12/3 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Khu vực duy nhất vẫn làm việc bình thường là Mỹ Latinh, tuy nhiên người phát ngôn công ty cho hay điều này cũng có thể thay đổi tùy theo tình hình.

Biện pháp mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Alphabet (công ty mẹ Google) nỗ lực giúp hơn 300.000 nhân viên khắp thế giới đối phó với Covid-19. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Dịch bệnh giết chết 4.601 người và lây nhiễm 125.544 người tính đến ngày 12/3.

Trước đó, CNBC đưa tin Google cấm mọi du khách bên ngoài ghé thăm một số văn phòng, bao gồm New York, vùng vịnh San Francisco. Google cũng hủy tất cả các cuộc phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp. Hôm 10/3, công ty yêu cầu hơn 100.000 nhân viên tại Bắc Mỹ làm việc ở nhà ít nhất đến 10/4.

CEO Alphabet Sundar Pichai kêu gọi nhân viên tiếp tục bình tĩnh để vận hành cơ sở hạ tầng toàn cầu giữa những thay đổi và diễn biến phức tạp của Covid-19. Trong email nội bộ, ông thừa nhận “đây là thời điểm đáng lo ngại với tất cả mọi người”. Công ty luôn có các đội an ninh và nhóm điều hành trung tâm chỉ huy 24/24 để giúp lãnh đạo theo sát tình hình.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận